
Diện mạo xã Ba Chúc ngày càng khang trang từ những công trình “ý Đảng - lòng dân”. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Nhiều điểm sáng
Bí thư Đảng ủy xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền cho biết, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Các chương trình mục tiêu quốc gia được chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả cao. Kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới được quan tâm đầu tư; chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm; an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…
Nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 163 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 76,4 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt hơn 151,84 tỷ đồng. Hằng năm, tỷ lệ huy động học sinh đạt 99,32%; người lao động có việc làm thường xuyên đạt 75,01%; người lao động qua đào tạo đạt 40,2%. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,33%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,97%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%...
“Kết quả trên thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, mạnh dạn, quyết đoán của người đứng đầu cấp ủy… tạo nền tảng vững chắc để địa phương bước vào kỷ nguyên mới”, đồng chí Phạm Minh Hiền nói.
Nỗ lực trong nhiệm kỳ mới
Từ ngày 1/7/2025, xã Ba Chúc mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là thị trấn Ba Chúc, xã Lê Trì và xã Lạc Quới. Với không gian rộng hơn 7.000ha, dân số hơn 25.600 nhân khẩu, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và thương mại biên giới. Tuy nhiên, việc sáp nhập đồng thời đặt ra khó khăn về khả năng phát triển giữa các vùng; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ…
Ông Nguyễn Ngọc Trác - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa kỳ vọng nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững. “Tôi và người dân, tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa kỳ vọng cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, phản ánh của người dân. Từ đó, giải quyết kịp thời vướng mắc từ cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người dân; quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc… Đồng thời, dành nhiều quan tâm, quyết sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...”, ông Nguyễn Ngọc Trác nói.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Ba Chúc xác định 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Độ phá về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; đột phá về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp; đột phá đầu tư hạ tầng và đô thị hóa; đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Đồng chí Phạm Minh Hiền cho biết, địa phương tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái; xây dựng sản phẩm OCOP - dịch vụ lưu trú - làng nghề phục vụ du khách; xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Ba Chúc là một trong những điểm đến hấp dẫn. Đồng thời, phát triển dịch vụ thương mại, biên giới.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết vùng và liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Đầu tư hệ thống giao thông, trường học, y tế, nước sạch, chiếu sáng... tạo động lực phát triển toàn xã, kết nối giao thôn vùng. Đồng thời, xây dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Ba Chúc phấn đấu thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 244,76 tỷ đồng, tổng giá trị sản phẩm bình quân tăng 10%/năm. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 2%; 10/11 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; kết nạp mới 80 đảng viên… |
ĐỨC TOÀN