Khí thế mới ở xã vùng sâu

15/01/2026 - 07:00

 - Phát huy tối đa lợi thế, xã Vĩnh Thuận tập trung đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, tạo động lực để xã bước vào giai đoạn mới với khí thế, quyết tâm và kỳ vọng cao hơn.

Nông dân xã Vĩnh Thuận thả tôm nuôi trên nền đất lúa.

Trên cánh đồng tôm lúa bạt ngàn tại ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, gia đình ông Lê Văn Liệt đang cải tạo, phơi ruộng chuẩn bị thả tôm cho vụ mùa mới. Ông Liệt cho biết: “Gia đình tôi canh tác 1,4ha. Vụ tôm - lúa năm rồi thuận lợi, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt hơn 100 triệu đồng. Tôi hy vọng năm nay thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu”.

Theo chị Trần Huỳnh Kiều Diễm, ngụ xã Vĩnh Thuận, ngoài sản xuất tôm - lúa, gia đình chị nuôi lươn không bùn tăng thu nhập. “Vợ chồng tôi nuôi lươn 3 năm, đợt vừa rồi bán sớm, giá hơn 80.000 đồng/kg nên lợi nhuận đạt khoảng 50%”, chị Diễm nói.

Vĩnh Thuận là xã thuần nông nên Đảng bộ, chính quyền xã xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế địa phương. Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận, thời gian qua, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; phát triển mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm; chú trọng xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, tạo liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Nhờ vậy, năm 2025, tổng sản lượng lúa của xã vượt 3,15%, sản lượng rau màu vượt 27%, sản lượng nuôi trồng thủy sản vượt 8% so chỉ tiêu nghị quyết…

Song song đó, xã tranh thủ nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như giao thông nội đồng, thủy lợi, điện sản xuất; đồng thời lồng ghép hiệu quả chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Xã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Năm 2025, xã đầu tư 4 công trình trọng điểm, với tổng kinh phí 37,9 tỷ đồng; xây dựng 49,7km đường bê tông, 21 cầu giao thông nông thôn; nạo vét 7 tuyến kênh; thi công 10 cống thủy lợi; mô hình thắp sáng đường quê… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên cho biết, năm 2025, mặc dù tình hình kinh tế trong nước biến động nhanh, phức tạp và khó lường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của xã, tuy nhiên địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều mục tiêu quan trọng. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước đạt 46%; tổng giá trị sản phẩm tăng 4,44%; hộ nghèo dưới 1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 420 tỷ đồng. Xã giữ vững 19 tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn nới nâng cao, hơn 98% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Theo ông Nguyên, phát huy kết quả đạt được, năm 2026 xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong quản lý, điều hành. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo  cho người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… “Vĩnh Thuận sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính…, tạo động lực để xã bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế, quyết tâm và kỳ vọng cao hơn”, ông Nguyên cho biết.

PHẠM HIẾU