Khiếu nại bị rào chắn lối đi chung

18/03/2021 - 04:16

 - Ông Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1978, ngụ đường Tô Hiệu, tổ 144, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ứng, nhiều tháng qua gia đình ông cùng 5 hộ ở liền kề chịu cảnh đi “vòng vo”, bởi lối đi chung bị bít lại, dù các hộ đã sử dụng từ rất lâu.

Ông Nguyễn Phú Cường chỉ lưới B40 rào chắn

Khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, cha mẹ ông (ông Nguyễn Văn Đực, bà Mai Kim Khích) được ông nội (ông Nguyễn Văn Trân) cho quản lý, sử dụng 1.300m2 đất và đến năm 2005 được UBND TP. Long Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Theo hồ sơ kỹ thuật khu đất (ngày 28-6-2005 và ngày 20-7-2005) của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên thể hiện lối đi chung (chiều ngang 1,2m), tính từ nhà đến rạch Tầm Bót dài khoảng 60m, tổng diện tích trên 62m2 đất. Năm 2011, gia đình ông sang nhượng 254,2m2 đất cho vợ chồng ông Võ Thanh Nghị và bà Văn Ngọc Lan.

Liền kề đất là lối đi chung của gia đình cùng 5 hộ sử dụng, có đường ống thoát nước, sử dụng nước sông. Năm 2016, gia đình ông sang nhượng thêm 132,2m2 đất cặp lối đi cho vợ chồng ông Nghị. Ngày 9-7-2019, gia đình ông Nguyễn Phú Cường được UBND TP. Long Xuyên cấp GCNQSDĐ 202,7m2 đất, trong hồ sơ kỹ thuật khu đất cũng thể hiện có lối đi từ nhà xuống đến bờ rạch Tầm Bót.

“Cuối năm 2020, gia đình ông Nghị rào lối đi chung, bị tôi và 5 hộ phản đối, gửi đơn khiếu nại đến địa phương. Khi UBND phường Mỹ Phước mời hòa giải, tôi mới biết lối đi chung đã được UBND TP. Long Xuyên cấp GCNQSDĐ ngày 18-2-2020 cho vợ chồng ông Nghị, diện tích 62,3m2 đất. Tôi khẳng định việc nhà nước xem xét cấp quyền sử dụng 62,3m2 đất là không đúng quy định, có dấu hiệu làm sai. Bởi, gia đình tôi và một số người có đất ở liền kề nhưng không biết, không ký tứ cận, sao lại được cấp GCNQSDĐ? Do hòa giải không thành, gia đình tôi đã khiếu nại nhiều nơi và khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên, yêu cầu xem xét hủy GCNQSDĐ đã được cấp. Trước mắt, tôi yêu cầu gia đình ông Nghị phải tháo dỡ hàng rào, giữ nguyên hiện trạng đất tranh chấp, chờ quyết định giải quyết” - ông Nguyễn Phú Cường bức xúc.

Liên quan đến sự việc, các ông: Nguyễn Phước Sang, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Viết Thanh cùng có chung ý kiến. Các hộ này cho biết, họ lưu thông trên lối đi này, nay gia đình ông Nghị rào chắn phải đi nhờ lối đi của người khác, rất phiền phức. Hiện nay, nhiều hộ không sử dụng, không làm được đường thoát nước do không đấu nối được. Nói về phản ánh trên, gia đình ông Võ Thanh Nghị thông tin, trước đây, gia đình ông sang nhượng đất và xây dựng ngôi nhà đang ở.

Đến năm 2016, mua thêm phần đất kế bên lối đi tranh chấp, được UBND TP. Long Xuyên cấp GCNQSDĐ ngày 1-2-2016. Năm 2018, ông xin sang nhượng phần đất công, là lối đi giữa 2 thửa đất. Đến năm 2019, ông nhận được quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất và đến ngày 18-2-2020 được UBND TP. Long Xuyên cấp GCNQSDĐ số CH15072, diện tích 62,3m2 đất. Vừa qua, ông làm hàng rào trên phần đất đã mua, bị ông Nguyễn Phú Cường và các hộ tranh chấp, khiếu nại. Ông rào chắn nhằm đề phòng trộm cắp, đề nghị các hộ di dời đồng hồ nước ra khỏi khu đất.

Đại diện UBND phường Mỹ Phước thông tin, ngày 23-12-2020, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai địa phương mời 2 bên hòa giải. Ông Võ Thanh Nghị nói lối đi đã được cấp chủ quyền và cung cấp GCNQSDĐ số CH15072, tờ bản đồ số 35, thửa số 400, diện tích 62,3m2 do UBND TP. Long Xuyên cấp ngày 18-2-2020 chứng minh. Ông đề nghị ông Cường và các hộ di dời đồng hồ nước ra khỏi khu đất. Phía ông Nguyễn Phú Cường yêu cầu tháo dỡ lưới B40 rào chắn, giữ lại lối đi chung và không trưng được các giấy tờ chứng minh. Do 2 bên không thỏa thuận được nên cuộc hòa giải không thành.

Về việc này, luật sư Trần Ngọc Bản (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) cho biết, do tranh chấp của 2 bên hòa giải không thành và tài sản tranh chấp có GCNQSDĐ, đương sự có thể khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xem xét, giải quyết. Như đã trình bày, phía ông Nguyễn Phú Cường cần cung cấp GCNQSDĐ kèm hồ sơ kỹ thuật khu đất thể hiện lối đi chung, làm cơ sở, chứng cứ cần thiết để cơ quan xét xử xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: N.R