Khơi dậy khát vọng phát triển

31/12/2019 - 15:38

Sáng 31-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tham dự cuộc họp.

Trong ngày làm việc thứ 2, hội nghị đã dành nhiều thời gian lắng nghe những ý kiến, kinh nghiệm, nỗ lực, sáng tạo của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời, nghe lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trả lời những vướng mắc, đề xuất và trả lời những kiến nghị của các địa phương; những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 chúng ta đã thực hiện đồng bộ, thành công, toàn diện, vượt mức và đạt nhiều thành tựu đáng mừng, cao hơn năm 2018, đời sống nhân dân được nâng lên, tiềm lực đất nước được khơi dậy. Do đó, chúng ta cần khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo. Nhất là các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập tồn tại đã nêu ra tại hội nghị. Cần quan tâm hơn đến vấn đề môi trường và đạo đức xã hội, không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để đánh đổi phát triển kinh tế…

Phải tiếp thu thực hiện 4 bài học kinh nghiệm và 5 nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong năm 2020. Theo đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết, kiên trì đổi mới sáng tạo, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra.

Tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân... tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu, Tết đã đến, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các địa phương không để thiếu hàng, kể cả thịt lợn, không được đẩy giá lên. “Chúng ta lo đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, có chính sách cho người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa”. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết. Những băng cướp, ổ nhóm ảnh hưởng thì cương quyết dẹp bỏ...

THU THẢO