Khởi động Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023

25/07/2023 - 14:54

Sáng 25/7, cuộc thi “Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023” đã chính thức khởi động trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận, với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh” (Quyết định số 2451/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đại diện Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của báo chí trong ngày phát động cuộc thi tại Bình Thuận. 

Cuộc thi do UBND tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Thuận, Công ty nghệ thuật Hoa Ánh Dương phối hợp tổ chức, Trung tâm Dịch vụ Truyền thông tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam đồng hành và bảo trợ thông tin. 

Bà Kim Thanh Thảo, Phó Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi “Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023” được tổ chức nhằm góp phần quảng bá du lịch, văn hóa di sản, đất nước và con người Việt Nam nhằm phát triển kinh tế du lịch cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Vòng sơ tuyển bắt đầu từ ngày 25/7 - 30/9/2023, tại 6 tỉnh, thành trên cả nước: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Tiền Giang. Vòng bán kết dự kiến từ ngày 1/11 – 10/11/2023,  vòng chung kết từ ngày 1/12 – 15/12/2023. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam, từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt, hình thể và chuyển đổi giới tính. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ làm 1 clip giới thiệu về du lịch của tỉnh mình, clip đạt giải sẽ lọt vào top 10 của cuộc thi

Ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023” gồm: NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Trần Thị Hòa Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; ca sĩ Nguyên Vũ; Hoa hậu Vũ Bình Minh, Hoa hậu Doanh nhân Việt Toàn cầu 2017. Song song đó là sự đồng hành của Hoa hậu Lý Kim Thảo, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu năm 2021, với vai trò gương mặt đại sứ quảng bá cho cuộc thi. Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023 sẽ được trao Vương miện và giải thưởng 300 triệu đồng; Á hậu 1 có giải thưởng trị giá 200 triệu đồng; Á hậu 2 có giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

“Sau khi đạt giải Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế. Cụ thể, tân Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ dành 2 năm đương nhiệm để thực hiện chuỗi quảng bá văn hóa du lịch tại tỉnh nhà với các hình ảnh du lịch mang đậm văn hóa bản sắc Việt, thắng cảnh, kỳ quan Việt Nam ”, bà Kim Thanh Thảo cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền Thông tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam cho biết, xu hướng du lịch xanh đang trở thành xu hướng mới trên thế giới. Vì vậy, cuộc thi này cũng tập trung vào các nội dung kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Thông qua đó, ban tổ chức cũng hy vọng sẽ tìm ra những thí sinh đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn để cùng chung tay quảng bá phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh của Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. 

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp đã bảo trợ thông tin và đồng hành với cuộc thi. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Năm Du lịch Quốc gia 2023 – “Bình Thuận - Hội tụ xanh” có hơn 200 sự kiện, hoạt động. Trong đó, có 13 hoạt động mang tầm quốc gia; tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế; cùng với đó là các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. 

Với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tỉnh mong muốn các sự kiện đều là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận. Vì vậy, các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn cho sức khỏe; đồng thời bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững.

Theo TTXVN