Khởi sắc bức tranh kinh tế - xã hội An Giang

13/07/2023 - 06:35

 - Kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đây là nền tảng thúc đẩy để An Giang tăng tốc vươn lên trong thời gian tới...

Những gam màu sáng

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả rất khả quan; bức tranh KTXH tỉnh nhà với nhiều tín hiệu lạc quan và triển vọng tích cực. Tăng trưởng GRDP cải thiện rõ rệt sau mỗi quý, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GRDP quý I là 5,31%; tăng trưởng GRDP quý II là 7,82%; tốc độ tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh là 6,5%.

“Với kết quả trên, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 4 trong khu vực ĐBSCL (sau tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu) và cao hơn bình quân chung cả nước là 3,72%. Chúng ta nhận thấy rằng, cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, điều này phản ánh về sự phục hồi kinh tế cả 3 khu vực.

Qua bức tranh toàn cảnh chung về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, với những kết quả đạt được cho thấy, kinh tế tỉnh nhà trên đà phục hồi. Công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang đi đúng hướng, đúng trọng tâm, với những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời để phục hồi và phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu COVID-19” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phấn khởi chia sẻ.

Niềm hân hoan còn được nhân lên khi tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chính thức khởi công ngày 17/6, tỉnh An Giang rất vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tham dự trực tiếp buổi lễ tại điểm đầu tuyến Km0+314 của tuyến cao tốc.

 “Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ, đã hiện thực hóa tâm huyết của các lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh, là mong ước bao đời nay của nhiều thế hệ người dân An Giang nói riêng và cả vùng ĐBSCL nói chung. Sau lễ khởi công tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước đang chờ. Nhiệm vụ chúng ta là phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bỏ thêm nhiều công sức hơn nữa để triển khai thành phần 1 của dự án đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng như đã cam kết với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bày tỏ.

Khai thông các nguồn lực

Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 đề ra phải tăng từ 7 - 7,5%. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước; những rào cản mới do sự thay đổi những chính sách liên quan thị trường tiền tệ, thắt chặt chi tiêu, nguồn cung nhiên liệu của các nước trên thế giới và sự biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất ở nhiều nước. Để đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra ở mức tối thiểu tăng trưởng GRDP là 7% thì kịch bản tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2023 phải đạt từ 6,9 - 7,4%. Nếu đạt mức cận trên 7,5% thì kịch bản tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm từ 7,5 - 8%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 32,37% tỷ trọng cơ cấu nền kinh tế của tỉnh

Để đạt mục tiêu trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết sản xuất. Tập trung chỉ đạo thu hoạch thắng lợi vụ hè thu 2023; kiểm tra, duy tu, sửa chữa hệ thống đê bao và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ thu đông; tăng cường dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão, sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch trong mùa mưa lũ. Đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nông thôn mới gắn với duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn; xây dựng ấp nông thôn mới ở các xã biên giới, xã khó khăn, nhằm tạo lan tỏa tích cực và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

“Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; quan tâm phát triển thị trường trong nước; tổ chức tốt các kênh phân phối thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Triển khai nhanh việc đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến tránh TP. Long Xuyên, cầu Châu Đốc và các công trình trọng điểm khác của tỉnh. Chủ động làm tốt công tác xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh để khai thác tốt cơ hội khi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được triển khai” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2023 - 2024. Đảm bảo vật tư, thuốc và thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh nhân dân. Sớm vận hành, đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Kịp thời nắm bắt thông tin về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh các giải pháp để hỗ trợ tạo việc làm và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Huy động các nguồn lực xã hội cùng với nhà nước thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới…

“Về quan điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực hết sức, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra với kết quả đạt cao nhất. Tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thông các nguồn lực hỗ trợ tăng trưởng. Công việc trước mắt là lãnh đạo các sở, ngành rà soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2023, để nghiên cứu bổ sung nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để đạt kết quả cao nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình quyết tâm.

THU THẢO