Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại phà Vàm Cống

05/01/2019 - 19:17

 - Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Ngô Lâm Quân (sinh năm 1995, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trần Chí Bình (sinh năm 1996, ngụ khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 31-12-2018 Bình điều khiển môtô biển kiểm soát 67L2-8511 xuống bến phà Vàm Cống (bến phụ) đón vợ là Nguyễn Thị Thảo Vân.

Lúc này, Vân nói: “Thằng Quân có rủ làm, thì đừng làm nghe, gần tết rồi”. Nghe lời vợ khuyên, sau khi gặp Quân, Bình đã từ chối việc đối tượng này rủ đi cướp tài sản. 

Tuy nhiên, một lúc sau, "cầm lòng không đậu", Bình chạy xe vòng vòng  bán bánh tráng và tìm kiếm đối tượng để "ăn hàng".

Lúc này, Bình phát hiện ôtô biển kiểm soát 64D-000.38, do chị Đinh Thị Cẩm Tú (sinh năm 1994, ngụ Lai Vung, Đồng Tháp) điều khiển, có để 1 bóp da trên nắp capo phía trước, nên đến mời mua bánh và ra tín hiệu cho Quân đến cướp tài sản.

Lợi dụng lúc chị Tú lo lựa bánh tráng, Quân nhanh tay giật lấy bóp da, rồi bỏ chạy, lên xe Bình đang chờ, chạy về hướng Cần Thơ.

Đi một đoạn, thấy  "an toàn",  hai tên cướp cạn vào quán cà phê gần khu vực Trạm thu phí lộ tẻ Rạch Giá kiểm tra "chiến lợi phẩm", thì phát hiện trong bóp có khoảng 11 triệu đồng, nên chia nhau tiền, rồi cùng  bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Long Xuyên nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng gây án. Theo đó, ngày 1 và 3-1-2019, Bình bị bắt tại phường Mỹ Long và Quân bị bắt tại nhà ngoại vợ ở  thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn).

Đối tượng Quân 

 
và Bình khai báo hành vi tại Cơ quan điều tra

Tin, ảnh: K.H