.JPG)
Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang khám cho bệnh nhân tay chân miệng. Ảnh: HẠNH CHÂU
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trần Thế Vinh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6.401 ca bệnh tay chân miệng, tăng 1,6 lần so cùng kỳ năm 2024; không ghi nhận ca tử vong. Các xã có số ca mắc cao là Nhơn Mỹ 210 ca, Chợ Mới 196 ca, An Châu 164 ca. Toàn tỉnh ghi nhận 567 ổ dịch tay chân miệng. Các địa phương có số ổ dịch cao là xã Ô Lâm 25 ổ dịch, xã Chợ Vàm 21 ổ dịch, xã An Châu 21 ổ dịch, xã Tân An 20 ổ dịch. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhiều công văn chỉ đạo tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh”.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Trạm Y tế Bình Đức, phường Bình Đức, trạm phối hợp các cơ sở giáo dục chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, xử lý ca bệnh và ổ dịch kịp thời, phòng tránh lây nhiễm. Trạm hướng dẫn các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hành vệ sinh tay và biện pháp vệ sinh phòng bệnh cá nhân cho trẻ và người chăm sóc trẻ. Các gia đình tự theo dõi sức khỏe thành viên, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế xử lý, điều trị kịp thời.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Y tế Long Xuyên thông tin, trung tâm chủ động triển khai hoạt động can thiệp sớm để ngăn chặn sự gia tăng ca bệnh tay chân miệng. Các hoạt động truyền thông, giám sát, xử lý ổ dịch được trung tâm triển khai rộng rãi, có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả, từ đó tăng cường năng lực y tế dự phòng, giám sát, truyền thông và điều trị.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang điều trị nội trú 1.584 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 140 ca độ 2b (nặng vừa), 1 ca độ IV (rất nặng). Hiện, có 30 ca nằm viện, trong đó có 2 ca độ 2b. Bác sĩ Dương Quốc Việt - Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết: “Trẻ mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu là trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Dấu hiệu của bệnh tay chân miệng dễ nhận biết, thường gây sốt cao, trẻ bị loét miệng, khó chịu, ăn uống không được… nên người nhà đưa trẻ đi khám và điều trị sớm, vì vậy không có ca nào nặng. Bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng được đưa vào khu riêng để điều trị và được theo dõi tránh lây nhiễm chéo”.
Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động phòng, chống dịch nhằm kịp thời phát hiện, điều tra, khoanh vùng và xử lý ổ dịch ngay khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, không để dịch lan rộng. Đồng thời, tăng cường thực hiện lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp mắc tay chân miệng từ độ 2b trở lên để xác định tác nhân gây bệnh, phục vụ công tác đánh giá nguy cơ và dự báo tình hình dịch.
Các trạm y tế sử dụng hóa chất đúng nồng độ, đúng kỹ thuật, ưu tiên xử lý tại trường học, nhà trẻ, khu vực ghi nhận ca bệnh và khu dân cư có nguy cơ cao. Ngành giáo dục, các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ, nhà trẻ tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh. Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế. Khi trẻ bị bệnh phải cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác; không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh…
HẠNH CHÂU