Không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nước

08/01/2024 - 08:25

Việc điều chế các loại ma túy thế hệ mới khác với các loại ma túy truyền thống, các đối tượng mua các loại hóa chất và học cách pha chế trên mạng để tạo ra các loại ma túy núp bóng các loại nước giải khát, thuốc lá điện tử... Điều đáng báo động “thị phần” mà các đối tượng này hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, tiềm ẩn hậu quả khôn lường.

Cơ quan chức năng giám định các mẫu ma túy chứa ở các vỏ bao xi-măng trong chuyên án 103H.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng.

Trong nước, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền trung-Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện... đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng chống ma túy.

Những chiến công đặc biệt xuất sắc

Lực lượng chức năng nhận định, chưa thời kỳ nào, các loại ma túy mới lại xuất hiện nhanh và nhiều như hiện nay. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi.

Với công thức mới, các đối tượng điều chế, pha trộn thành ma túy “nước vui”, đóng thành các gói nhỏ núp bóng trong những gói cà-phê, trà thảo mộc, đưa ra thị trường tiêu thụ. Tháng 3/2023, C04 xác lập chuyên án 0323H, quyết tâm triệt phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này. Sau gần 3 tháng xác minh, C04 xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng nhận định, chưa thời kỳ nào, các loại ma túy mới lại xuất hiện nhanh và nhiều như hiện nay. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển ma túy, phụ gia, bao bì đóng gói, tập kết tại các kho ở Thành phố Hồ Chí Minh. Để phá án, Ban Chuyên án huy động hơn 200 cán bộ, chia thành 18 tổ công tác, theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính, 7 địa điểm pha chế, đóng gói, cất giấu ma túy. Kết quả, thu 217 kg ma túy tổng hợp để có thể đóng gói 1 tấn ma túy “nước vui”. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.

Thời gian gần đây, trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử nở rộ. Lớp trẻ coi đây như một cách để thể hiện đẳng cấp, sành điệu, thời thượng. Lợi dụng điều này, tội phạm đã bơm ma túy vào thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chuyên án 123T được xác lập, bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó đặt mua ở nước ngoài cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội. Toàn bộ bao bì, nhãn mác được đặt độc quyền. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi kho xưởng, lập nhóm riêng trên Zalo, thường xuyên lọc người vào nhóm.

Kết quả, thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá đã được bơm tinh dầu có ma túy, 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi, gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị... Đến nay, đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can.

Năm 2023 là một năm thành công trong việc hợp tác quốc tế với các nước: Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia trong đấu tranh với tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia. Đầu tháng 8/2023, qua kênh hợp tác quốc tế, C04 nhận nguồn tin, có hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam, lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài, chuyên án 103H nhanh chóng thành lập.

Sáng 22/9/2023, C04 chủ trì phối hợp công an các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cơ quan chức năng thu giữ 30 bao tải không nhãn mác. Kết quả giám định 30 bao chứa ketamine, tổng khối lượng 750 kg.

Mở rộng vụ án, C04 phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ 22 bao tải cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Đối tượng cầm đầu đường dây là Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc khai: cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, mua tiền chất, hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa về Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba.

Thực hiện chủ trương hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cử Tổ công tác phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an ở nước ngoài, lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ các đối tượng trong đường dây, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Qua điều tra xác định, trong 1 năm, công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi gần 9 nghìn tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD. Các đối tượng đã vận chuyển 500 kg ma túy ketamine qua đường biển tiêu thụ. Đến nay, đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt toàn bộ đường dây

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an rất trăn trở bởi sự lớn mạnh của tội phạm ma túy trong nội địa cũng như xuyên quốc gia của các đối tượng. Những chuyên án ma túy đã phá được thời gian qua cho thấy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nỗ lực không ngừng, từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, làm giảm cầu, hạn chế những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội. Ngoài việc không để Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy trong khu vực, bước đầu tiếp cận giải pháp không để sản xuất ma túy trong nội địa.

Tại Lễ trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy, do Bộ Công an tổ chức ngày 24/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, các lực lượng chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, thực hiện nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”.

Tại Lễ trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy, do Bộ Công an tổ chức ngày 24/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, các lực lượng chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, thực hiện nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”.

Các lực lượng chức năng, chủ công là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Đối với các chuyên án được khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan và lực lượng chức năng của nước bạn đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Các bộ: Công an, Công thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; không để ma túy “núp bóng” xâm nhập trường học, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công 26.469 vụ, bắt giữ 41.419 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài; thu giữ 512 kg heroin, 5,3 tấn ma túy tổng hợp, 500 kg cần sa, 330 kg cocain; triệt xóa 79 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 379 đối tượng truy nã về ma túy.

Riêng C04 phát hiện, đấu tranh thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin; 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 318 kg cocain, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp; 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp; 10.000 điếu thuốc lá điện tử; 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan vụ án.

 

Theo THÁI SƠN (Nhân dân)