Không tiền làm “liều”

22/09/2022 - 07:10

 - Cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng Hun Vea Sna (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) và Neàng Sóc Phe (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn sinh nhiều con. Đến lúc con nhỏ thiếu ăn, ngã bệnh, không có tiền trong người, Sna đi cướp giật tài sản của người khác.

Khoảng năm 2014, Neàng Sóc Phe đến TP. Phnom Penh (Campuchia) làm thuê, quen biết, có tình cảm với Hun Vea Sna. Năm 2016, Sna về sống chung như vợ chồng tại nhà Phe (không trình báo với chính quyền địa phương, không đăng ký kết hôn).

Khi có với nhau 3 mặt con (lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất 4 tháng tuổi), Sna đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Không bao lâu, tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Sna quay về sinh sống tại nhà Phe, chuyển nghề mua bán thịt heo, thu nhập bình quân từ 100.000-200.000 đồng/ngày.

Không đủ tiền mua sữa và thuốc cho con, trong lúc túng quẫn, Sna nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của người đi đường. Sau khi nghiên cứu, tìm địa điểm hoạt động, Sna chọn Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Đã từng đến chơi, anh ta biết khu này vắng người vào buổi sáng, thuận lợi cho việc cướp giật.

Chọn xong địa điểm, khoảng 6 giờ sáng 21/4/2022, Sna nói dối vợ đi mua mì tại khu vực ấp Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn). Sau đó, Sna điều khiển xe gắn máy biển số 67F1-404.85 đi đến thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn). Khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, đến bờ hồ Soài Chek, Sna phát hiện N.T.X.H (sinh năm 1992, tạm trú khóm 1, thị trấn Tri Tôn) cầm Iphone 11 pro max, nghe nhạc bằng tai nghe.

Bị cáo Sna thành khẩn tại tòa

Quan sát thấy đoạn đường vắng người qua lại, Sna dựng xe cách H. khoảng 0,5m, cất tiếng: “Hello em”. H. không trả lời, để điện thoại vào túi quần, lấy xe đạp chạy về nhà. Sna điều khiển xe chạy theo sau, bất ngờ giật điện thoại của H. Nạn nhân phản ứng bằng cách nắm vai áo của Sna.

Lúc này, Sna để điện thoại vừa cướp giật được vào túi quần, rồi tăng ga bỏ chạy, H. bị kéo đi một đoạn khoảng 2-3m, té ngã xuống đường. Không biết đường đi, Sna điều khiển xe về hướng xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn). Sau đó, Sna dừng lại trên đường, lấy điện thoại vừa giật được, rút dây tai nghe bị đứt ném xuống kênh, tháo ốp lưng lấy 2 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, ném ốp lưng xuống kênh.

Khoảng 10 giờ 20 phút sáng 21/4/2022, Sna mang “chiến lợi phẩm” đến tiệm mua bán điện thoại ở khóm Hòa Thuận (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) nói với chủ tiệm: “Quên mật khẩu nên muốn bán với giá 3 triệu đồng”. Sau khi có tiền, Sna chạy xe về nhà. Sợ có người nhận dạng, Sna xuống xe vứt bỏ áo thun đang mặc, lấy áo khác mặc vào. Về đến nhà, Sna tiếp tục thay quần áo, đưa cho vợ 2 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của chị H., Công an xã Núi Tô báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn kiểm tra biển số xe và đặc điểm nhận dạng của đối tượng cướp giật, xác định Neàng Sóc Phe là chủ phương tiện, có chồng tên Hun Vea Sna giống như đặc điểm nhận dạng mà H. cung cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sna. Căn cứ kết quả định giá tài sản, điện thoại Iphone 11 pro max đã qua sử dụng trị giá 13 triệu đồng. Ngày 29/4/2022, Sna bị khởi tố điều tra.

Quá trình điều tra, Sna còn khai nhận: Khoảng 6 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng 8/4/2022, tại khu vực Soài Chek, thấy 2 học sinh nữ mặc đồng phục thể dục (khoảng 13, 14 tuổi) đang ngồi ăn bánh mì bên cạnh xe đạp điện, Sna giật lấy điện thoại hiệu Oppo, rồi bỏ chạy, sau đó bán được 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Sna sử dụng mua sữa, thuốc và đưa con đi khám bệnh. Ngày 26/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn ra thông báo truy tìm người bị hại, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Sna là người Campuchia nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, lời khai bị cáo Sna phù hợp với nội dung vụ án. Bị cáo cho rằng, bản thân biết việc đi cướp giật tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người đi đường.

Tuy nhiên, vì muốn nhanh chóng có tiền để lo cho gia đình và tiêu xài, bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Từ lúc bị bắt, Sna thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp khắc phục 3,4 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Sna 3 năm tù tội “Cướp giật tài sản” (quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự). 

NGUYỄN HƯNG