Khu du lịch Quốc gia Núi Sam hoạt động trở lại

10/01/2022 - 06:20

 - Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, là điều kiện thuận lợi để Khu du lịch quốc gia núi Sam hoạt động trở lại từ ngày 1-1-2022, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam mở cửa đón khách. Ảnh: TRUNG HIẾU

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Khu du lịch quốc gia núi Sam ngưng hoạt động từ tháng 5-2021 cho đến hết năm. Đầu năm 2022, Khu du lịch mở cửa đón du khách, khách hành hương đến tham quan tại di tích, thắng cảnh, như: Miếu Bà Chúa xứ, Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang…

Theo Phó ban Quản trị Lăng miếu bà chúa Xứ núi Sam Trần Quốc Việt, từ ngày 1-1-2022 đến nay, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đón trên 32.000 lượt du khách. Mọi người đến tham quan, di tích, thắng cảnh phải tuân thủ nghiêm thông điệp “5K”, rửa tay sát khuẩn và quét mã QR khi vào tham bái, cúng viếng.

Chị Nguyễn Thị Huệ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vui vẻ cho biết: “Hàng năm, vào dịp rằm tháng 7 (âm lịch), tôi và bạn bè đến cúng trả lễ, cầu xin phù hộ kinh doanh thuận lợi, gia đạo bình an. Năm nay, dịch bệnh buộc phải giãn cách xã hội nhiều tháng, chúng tôi chẳng thể đi được. Khi hay tin miếu Bà mở cửa trở lại, tôi rủ nhóm bạn đi cúng liền. Đến đây, cúng xong thấy lòng nhẹ tênh vì thực hiện được lời hứa của mình. Tôi cầu mong dịch bệnh chóng qua, mọi người có công việc ổn định, kinh doanh mua bán tốt như lúc chưa có dịch bệnh”.

Không chỉ nhộn nhịp ở Khu du lịch Quốc gia núi Sam, tại chợ Châu Đốc, gian hàng bán khô, mắm, đặc sản địa phương cũng rộn ràng tiếng chào mời du khách. Tuy chưa tấp nập, đông khách như thời gian trước, nhưng khá nhiều du khách đến xem và mua đặc sản. Chị Thanh (tiểu thương kinh doanh đặc sản khô, mắm) phấn khởi: “Thấy du khách đi chợ là chúng tôi rất vui. Bán chưa được nhiều, miễn có đồng ra đồng vào, tôi mừng lắm. Hy vọng, Tết này sẽ có nhiều du khách đến TP. Châu Đốc, mua đặc sản làm quà biếu”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) Trần Quốc Tuấn, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho từng điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực y tế phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm thông điệp “5K”. Ưu tiên tiêm vaccine, tăng nhanh độ bao phủ liều cơ bản và triển khai ngay mũi tăng cường khi đủ thời gian quy định cho lao động ngành du lịch, theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, vật tư y tế và phương án đảm bảo y tế đối với khách du lịch khi đến thành phố; chuẩn bị cơ sở cách ly và điều trị khi có khách nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch núi Sam triển khai kế hoạch thu phí trong Khu du lịch quốc gia núi Sam; tạo mã QR điểm kiểm dịch tại chốt thu phí để quản lý khách vào khu du lịch và khai báo y tế. Dịch vụ xe trung chuyển phục vụ du khách được quản lý chặt chẽ theo quy định. Khi kết thúc hành trình, xe được vệ sinh, khử khuẩn bề mặt mới được tiếp tục vận chuyển. Trung tâm Y tế phun xịt khử khuẩn tại điểm tham quan trong Khu du lịch quốc gia núi Sam theo quy định; trang bị sản phẩm vệ sinh khử khuẩn tại nhà vệ sinh công cộng. Đặc biệt, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, mê tín dị đoan, bói toán…

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố xây dựng phương án, triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên tuyến đường, địa điểm tham quan và khu vực khách nghỉ dưỡng. Từ đó, tạo cho du khách an tâm, an toàn khi đến du lịch tại TP. Châu Đốc. Tăng cường giám sát qua hệ thống camera an ninh.

“Lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh nhất để giải quyết kiến nghị, phản ánh của du khách, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, hạn chế tiêu cực trong hoạt động du lịch; hỗ trợ khẩn cấp cho du khách cần trợ giúp (tai nạn, mất tài sản, dịch vụ kém chất lượng, chèo kéo, ép giá, lừa đảo, cướp giật…); bảo đảm an ninh, an toàn cho môi trường du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, xây dựng điểm đến Châu Đốc “an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn” - ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

THU THẢO