Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

19/03/2024 - 07:50

 - Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội, phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Hỗ trợ chi phí học tập và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp hội khuyến học trên địa bàn TP. Long Xuyên luôn tập trung tuyên truyền, vận động trong nội bộ đến cộng đồng xã hội về phong trào “Học tập suốt đời”; xây dựng mô hình “Công dân học tập” của Chính phủ, của tỉnh và thành phố đề ra.

Đến nay, có 13/13 phường, xã trên địa bàn thành phố thành lập hội khuyến học, với 61.452 hội viên, chiếm 22,43% dân số; 49 ban khuyến học ở các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị; 19 dòng họ học tập; 181 chi hội học tập; với 59.530 gia đình học tập, chiếm 92,02% số hộ gia đình và 1.548 tổ nhân dân khuyến học (tăng 200 tổ so cùng kỳ năm 2022).

Thầy Nguyễn Huỳnh Vân (Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Long Xuyên) cho biết: "Năm 2023, Hội Khuyến học TP. Long Xuyên tập trung vận động thành lập Quỹ khuyến học - khuyến tài các cấp, cấp thành phố và phường, xã; mỗi cấp đều có quỹ khuyến học theo Đề án 347 của UBND tỉnh (giai đoạn 2021 - 2023), Kế hoạch 144/KH-UBND, ngày 14/7/2021 của UBND thành phố (giai đoạn 2021 - 2025).

Đến tháng 8/2023, thành phố đã hoàn thành xong vận động 13/13 phường, xã và cấp thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu việc thành lập Quỹ khuyến học - khuyến tài, hoàn thành mục tiêu đề án đề ra. Qua đó, số tiền tồn quỹ đến cuối năm 2023 của các phường, xã hơn 9,4 tỷ đồng (tăng 1,9 tỷ đồng so cuối năm 2022); tồn quỹ của TP. Long Xuyên hơn 2,3 tỷ đồng (tăng hơn 198 triệu đồng so cuối năm 2022).

Cấp phát học bổng, trợ cấp hỗ trợ khen thưởng học sinh, hội viên trong năm hơn 2,8 tỷ đồng với 5.670 lượt học sinh, hội viên được cấp (trong đó học bổng từ các nguồn tài trợ do Hội Khuyến học tỉnh chuyển về cấp cho học sinh thành phố hơn 528 triệu đồng, với 352 em được cấp và hàng ngàn quyển tập).

Đầu năm học 2023 - 2024, chương trình “Tiếp bước đến trường” hỗ trợ 5.285 lượt học sinh, với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình xã hội học tập từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, cộng đồng, như: Mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập… Các mô hình này đều được công nhận đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

Cụ thể, số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập là 59.530/64.688, đạt 92,02%; 19/19 dòng họ học tập, đạt 100%; 96/96 khóm, ấp đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đạt 100%; 40/40 ban khuyến học cơ quan phường, xã đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt 100%; 100% phường, xã được xếp loại tốt về cộng đồng học tập cấp xã năm 2023, góp phần xây dựng thành phố học tập (học tập suốt đời), nâng cao dân trí, tiếp tục truyên truyền chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác khuyến học - khuyến tài.

Để công tác khuyến học ngày càng có chiều sâu, hoạt động hiệu quả, thời gian tới, các cấp hội tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thành phố đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào này trên toàn địa bàn. Củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong giai đoạn mới. Vận động cộng đồng tham gia xây dựng mô hình “Công dân học tập”, tạo nguồn lực cho phong trào học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu số hóa trong giai đoạn mới.

Phối hợp ngành giáo dục và đào tạo với các ban, ngành, đoàn thể vận động xã hội hóa hoạt động khuyến học, tăng cường nguồn Quỹ Khuyến học - khuyến tài các cấp để chăm lo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu tỷ lệ hội viên trên số dân đạt 25%; 100% phường, xã được công nhận danh hiệu Cộng đồng học tập cấp xã vào cuối năm 2024...

K.N