Khuyến học ở huyện miền núi

17/12/2020 - 06:50

 - Nhiệm kỳ 2015-2019, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn cùng Hội Khuyến học cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình chăm lo cho học sinh, sinh viên (HSSV) khó khăn được “Tiếp bước đến trường”, nâng cao trình độ. Đồng thời tiếp sức, khích lệ HSSV bằng những suất học bổng khuyến học, khuyến tài nhằm ươm mầm tài năng.

Hội Khuyến học huyện Tri Tôn nhận được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh

Xây dựng xã hội học tập

Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, đa tôn giáo và có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống. Toàn huyện có 15 xã, thị trấn với 15 trường mầm non - mẫu giáo; 24 trường tiểu học, 15 trường THCS và 3 trường THPT. Trong đó, tổ chức Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở được phủ kín 100%. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn Quách Ngọc Thương cho biết, đến nay, tổ chức Hội Khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp ở các xã, thị trấn; trường học và cơ quan, đơn vị với 15 cơ sở và 413 chi hội; tổng số hội viên trong toàn huyện là 17.669 hội viên và đã phát triển 21.745 hội viên liên kết (Hội Phụ nữ).

Để công tác khuyến học thực sự gắn với mỗi nhà, Hội Khuyến học huyện đã phát động phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến năm 2019, toàn huyện đã thành lập 11.654 gia đình học tập (đạt 34,6% số hộ toàn huyện), từ đó lập thành 36 dòng họ học tập. Đây là những nhân tố tích cực, góp phần thắt chặt mối quan hệ, trách nhiệm giữa gia đình với nhà trường và xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn có Trung tâm Học tập cộng đồng. Các trung tâm này đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền chính trị - pháp luật, khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học…

Hỗ trợ học sinh, sinh viên gặp khó khăn

Với đặc thù là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao, thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, UBND trong vận động xây dựng quỹ Khuyến học đạt hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước. Nhiệm kỳ 2015-2019, các cấp hội đã vận động được trên 22,63 tỷ đồng (tiền mặt và quà quy ra tiền). Qua đó, đã trao gần 32.450 suất học bổng và quà “Tiếp bước đến trường” cho HSSV nghèo của huyện.

Theo bà Quách Ngọc Thương, có được kết quả trên là nhờ Hội Khuyến học các cấp đã tạo được lòng tin, uy tín đối với các ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Nổi bật nhất là sự quan tâm của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang và Công ty TNHH Liên doanh Antraco đã đóng góp tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng để tài trợ cho các hoạt động như: “Tiếp sức đến trường”; trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó… Cùng với đó, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đóng góp trên 600 triệu đồng để hỗ trợ gần 840 suất quà cho HSSV. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh đã hỗ trợ 4.508 suất học bổng với số tiền trên 5,1 tỷ đồng cho học sinh cấp THCS, THPT; hỗ trợ trên 406 triệu đồng quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo… Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn thường xuyên phối hợp ngành giáo dục, mặt trận, đoàn thể… vận động trẻ em vào lớp 1, học sinh bỏ học trở lại trường, vận động các nhà hảo tâm để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học…

Với phương châm, gắn kết công tác khuyến học với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới”, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn sẽ tiếp tục thúc đẩy việc phát triển hội viên; các loại hình chi hội dưới cơ sở, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị kinh tế… để công tác khuyến học phủ khắp địa bàn, trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức khuyến học, học tập suốt đời trong toàn xã hội.

ĐỨC TOÀN