Khuynh hướng đầu tư bất động sản cao cấp ở miền Tây

22/05/2019 - 08:39

 - Nếu một vài năm về trước, thị trường TP.HCM, Phú Quốc hút giới "đại gia", thì bây giờ dòng tiền có thêm khuynh hướng chảy về miền Tây...

Giá nhà đất tăng

Khảo sát từ giới kinh doanh bất động sản, chỉ sau 1 năm, một số dự án, như: Nam Long, Khu dân cư Hồng Phát, Khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Khu dân cư Hưng Phú 1, Khu Cồn Khương ... Trong đó, tăng giá chóng mặt, như: dự án Khu dân cư Diệu Hiền, Khu dân cư Hồng Loan, Khu dân cư Nông Thổ sản... tăng gần 100%.

Một “đại gia” về bất động sản ở Cần Thơ, cho biết: đất nền dự án hơn 1 năm gần đây được giới đầu tư thu gom liên tục, cứ có dự án tốt là gom hàng ngay, sau đó vài tháng sau bán ra hoặc xây nhà phố bán lại cho khách hàng.

Đặc biệt, rất nhiều “đại gia” các tỉnh miền Tây, như: Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đã tập trung về TP. Cần Thơ mua nhà đất cho con cái lập nghiệp, khiến sản phẩm khan hiếm, giá tăng đồng loạt.  Những sản phẩm vị trí tiềm năng tăng lên trung bình từ 100 đến 300 triệu đồng/nền.

Khuynh hướng đầu tư bất động sản cao cấp ở miền Tây

Đông đảo người dân Cần Thơ – Đồng Tháp hân hoan đón tin mừng thông xe cầu Vàm Cống quy mô 5.700 tỷ đồng vào ngày 19-5 vừa qua

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 26 dự án nhà ở đã và đang triển khai thực hiện, với tổng vốn đầu tư khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Đặc biệt, phân khúc đất nền, nhà phố xây sẵn tăng trưởng mạnh về giá và lượng giao dịch, mức tăng trung bình 50 - 70%.

Sản phẩm bất động sản cao cấp lên ngôi

Hai năm trở lại đây, hạ tầng đô thị TP. Cần Thơ liên tục được đầu tư xây dựng kéo theo sự nhộn nhịp của thị trường bất động sản. Hàng loạt dự án quy mô lớn góp phần thay đổi diện mạo thành phố: cầu Vàm Cống quy mô 5.700 tỷ đồng chính thức thông xe từ ngày 19-5; cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận 10.000 tỷ đồng hoàn thành vào năm 2020; tàu sắt cao tốc TPHCM – TP. Cần Thơ sắp khởi công; hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ Nam Sông Hậu nối Cần Thơ với Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu; hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng Tỉnh lộ 922, góp phần phát triển hạ tầng phía Đông Cần Thơ.

Khuynh hướng đầu tư bất động sản cao cấp ở miền Tây

TP. Cần Thơ năng động, hiện đại thu hút đầu tư

Mới đây, các chủ đầu tư lớn, như: Vingroup, Novaland, FLC, LDG Group… cũng đã triển khai hàng loạt dự án cao cấp, gồm: Resort Azerai của Tập đoàn Novaland. Hay như mới đây, Tập đoàn FLC vừa đề xuất xây dựng quần thể nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế tại các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền, với qui mô gần 1.300ha..., góp phần nâng tầm giá trị bất động sản Cần Thơ.

Đất trung tâm TP. Cần Thơ khan hiếm

Khu biệt thự Hưng Lợi, do Tổng Công ty Đất Xanh Tây Nam Bộ triển khai là dự án đất nền duy nhất còn lại giữa trung tâm TP. Cần Thơ. Sở hữu vị trí đắc địa – ngay đường 30/4 – liền kề chuỗi tiện ích thương mại 5 sao Vincom Plaza, cùng hơn 50 tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp, nhưng giá sở hữu chỉ từ 29 triệu/m2. Tiềm năng Khu biệt thự Hưng Lợi sẽ còn tăng giá vượt trội khi cầu đường Trần Hoàng Na (sát bên) khởi công.

Khu biệt thự Hưng Lợi được bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát, thoáng đãng, nằm trong khu dân cư chuẩn cao cấp của giới doanh nhân, chính khách, người nổi tiếng, mang lại không gian nghỉ dưỡng lý tưởng; cơ hội phụng dưỡng cha mẹ về hưu, mang tới nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cuộc sống thăng hoa.

Khuynh hướng đầu tư bất động sản cao cấp ở miền Tây

Dựa trên cảm hứng kiến trúc Châu Âu tân cổ điển sang trọng, Khu biệt thự Hưng Lợi phù hợp để đầu tư xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, homestay, trường quốc tế… mang lại cơ hội sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, đối với khách mua sỉ, đơn vị phát triển dự án còn đưa ra chính sách vô cùng hấp dẫn: tổng chiết khấu lên tới 10%, tặng 5 cặp vé du lịch Châu Âu trị giá 100 triệu/suất cho 5 khách hàng đăng ký nhanh nhất.

Mọi thông tin liên hệ:

Tổng Công ty Đất Xanh Tây Nam Bộ 139 Trần Hưng Đạo, An Phú, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Hotline: 0898 33 11 179