Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới

30/07/2024 - 07:55

 - Bên cạnh giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trọng điểm.

Là cửa khẩu quốc tế có cả 2 tuyến đường bộ và đường sông nên công tác quản lý của các lực lượng tại đây rất chặt chẽ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân qua lại. Tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu), lực lượng biên phòng đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu và xuất, nhập cảnh đúng với các quy trình thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu, người và phương tiện qua cửa khẩu đúng quy định pháp luật. Tại khu vực cửa khẩu đường sông, các đơn vị luôn tuyên truyền các chính sách pháp luật và tuần tra, giám sát, quản lý phương tiện giao nhận hàng xuất, nhập khẩu qua lại khu vực biên giới. Đặc biệt, giám sát trọng điểm các sà lan nhập khẩu cát có dấu hiệu vượt khối lượng, trọng lượng thực tế so với khai báo.

Lực lượng Biên phòng, Hải quan phối hợp quản lý chặt biên giới

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương Lâm Tấn Lập cho biết: “Nhìn chung, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa, xuất, nhập cảnh phương tiện chấp hành tốt quy định, nên không phát sinh những phương thức, thủ đoạn gian lận mới. Hàng tháng, chi cục đã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng tại đường bộ thực hiện lấy mẫu thử ma túy (thử trên máy cầm tay) trên hàng hóa, hành khách, cư dân biên giới qua lại cửa khẩu đường bộ theo kế hoạch của đơn vị. Mối quan hệ hữu nghị với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại biên giới với chính quyền địa phương Campuchia duy trì tốt”.

Bênh cạnh đó, việc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, gia súc, gia cầm qua lại biên giới luôn đặt lên hàng đầu. Dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và tại Việt Nam thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân, lực lượng kiểm dịch luôn tuyên truyền cho người dân về cách nhận biết, biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng giám sát tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh chủ động khai báo. Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì chuyển đến nơi cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ và khám sơ bộ.

Lực lượng biên phòng khu vực cửa khẩu thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyến đường biên; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối tắt qua lại biên giới; vẫn duy trì các chốt biên giới; phối hợp chặt các lực lượng công an xã, dân quân, hải quan, lực lượng kiểm dịch để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới nhằm đảm bảo việc phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao, không để lây lan vào nội địa. Đại úy Phạm Hồng Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: “Đơn vị luôn phối hợp chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định 34 của Chính phủ, kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch được 84 buổi, thu hút gần 2.500 lượt người dự. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương xây dựng chương trình phát thanh tuyên truyền 30 phút mỗi ngày. Tổ chức tuyên truyền lưu động 60 buổi bằng hình thức “Tiếng loa Biên phòng” đến với người dân sinh sống trong khu vực biên giới. Đặc biệt, trao đổi với các lực lượng chức năng Campuchia để thông báo tình hình, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Thông qua công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hoặc trao đổi hàng hóa không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện sự việc trên, người dân có thể tố giác để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý”.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh ban hành Kế hoạch 03/KH-SYT về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới, giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia giám sát và chống dịch tại các tuyến, các cửa khẩu biên giới theo hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Duy trì chế độ thông tin báo cáo giữa các cấp, ngành có liên quan, chia sẻ thông tin thường xuyên, liên tục. Đối với dịch bệnh lây qua đường hô hấp, như: COVID-19, cúm A (H5N1, H1N1), cúm mùa, sởi, bạch hầu ho gà, quai bị, thủy đậu, bệnh do nhiễm não mô cầu... cập nhật thường xuyên hướng dẫn của Bộ Y tế trong giám sát, xử lý dịch, chẩn đoán điều trị, cách ly y tế, xét nghiệm đối với dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm…

NGUYỄN HƯNG