.jpg)
.jpg)
Đoàn công tác kiểm tra thực tế trên tuyến biên giới
Kịp thời ổn định tình hình
Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức cho biết: “Những ngày qua, địa phương tích cực phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công an, các ban, ngành để xử lý kịp thời vụ việc; nhanh chóng bố trí 40 người dân từ Campuchia về Việt Nam vào nơi ở tập trung, ổn định tình hình an ninh trật tự”.
BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình; phối hợp UBND huyện An Phú bố trí 40 người tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước để thuận tiện hỗ trợ, chăm sóc y tế, rà soát thông tin, lấy lời khai ban đầu. “Quá trình rà soát cho thấy, 40 người thuộc nhiều địa phương khác nhau, gồm xuất cảnh hợp pháp và bất hợp pháp. Quá trình làm việc ở các casino bên Campuchia, họ bị hoán đổi vị trí cho nhau. Do họ ở nhiều địa phương, vụ việc khá phức tạp nên chúng tôi đề nghị chuyển cho cơ quan công an thụ lý, điều tra các bước tiếp theo”- đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thông tin.
Về trách nhiệm của ngành công an, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an An Giang) khẳng định: “40 người này đã được xét nghiệm COVID-19, ma túy, kết quả đều âm tính. Bà con bị ép làm việc quá giờ, quá sức, không trả lương… nên họ bức xúc vượt sông về Việt Nam. Qua khai báo và truy xét, chúng tôi xác định có dấu hiệu của hành vi mua bán người; có đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Trung ương.
Riêng Công an tỉnh đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an và Cục Cảnh sát Hình sự để tập trung điều tra, xử lý. Đối với hành vi đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, đã phát hiện 2 đối tượng ở huyện An Phú (đưa 6 người trong nhóm 40 người này) sang casino lao động bất hợp pháp. Chúng tôi đã tạm giữ hình sự, chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra phối hợp viện kiểm sát tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm”.
Tiếp tục kiểm soát chặt biên giới
Ngày 22/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các đơn vị liên quan để đánh giá lại vụ việc trên, đề ra phương hướng thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng: “Phản ứng của chúng ta rất nhanh nhạy, kịp thời, ổn định nhanh tình hình; Công an tỉnh phối hợp khẩn trương điều tra và có kết quả bước đầu. Dự báo và theo lời khai của các công dân, còn rất nhiều người Việt Nam đang làm việc ở Vương quốc Campuchia. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình biên giới. Do liên quan vấn đề đối ngoại, nên ngoài báo cáo ngành dọc, địa phương, đơn vị cần thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời xử lý. Đồng thời, tổ chức làm việc với 2 tỉnh Takeo và Kandal; Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh có công hàm gửi các tỉnh ở Campuchia”.
Sau khi kiểm tra thực địa khu vực biên giới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong tăng cường quản lý biên giới, kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan. Song song với xử lý tình huống, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các lực lượng cần tỉnh táo, dự báo chính xác tình hình, kiểm tra, đánh giá và phối hợp với Campuchia nhằm ổn định biên giới, vững chủ quyền an ninh quốc gia.
Theo tìm hiểu, 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia) tiếp giáp An Giang có 16 casino (tỉnh Kandal có 7/8 casino đang hoạt động, tỉnh Takeo có 6/8 casino đang hoạt động). Nhiều người Việt Nam hiện đang “mắc kẹt” ở các casino do bị lừa đảo qua mạng, là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (Việt Nam) đang phối hợp Campuchia điều tra làm rõ; phía Campuchia đang tích cực phối hợp truy quét.
“Thời gian tới, tình hình tội phạm tuyến biên giới ngày càng phức tạp. Đề nghị tất cả lực lượng tăng cường phối hợp làm tốt nhiệm vụ, chủ động mọi tình huống. Khi phát hiện vi phạm, cần phân loại để xử lý phù hợp, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, nhất là ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu… Tăng cường đối ngoại với Campuchia, trên cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xin chủ trương của Trung ương; thực hiện quyền bảo hộ công dân để kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.
HỮU HUYNH