Kiên quyết kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát

28/09/2021 - 16:45

 - Ngày 27-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 25 tỉnh, thành phố phía Nam và thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Phước, chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh An Giang

Theo ý kiến lãnh đạo các địa phương, sau thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, sức chống chịu của người dân và nền sản xuất đã quá tải. Việc nới lỏng giãn cách là phù hợp để từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh… Hiện, có rất đông người của khoảng 59 tỉnh, thành phố đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh, đang có nhu cầu về quê.

 Tuy nhiên, khó khăn của các tỉnh là tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp (tiêm đủ 2 mũi chỉ hơn 5% so tổng dân số trên 18 tuổi của mỗi tỉnh), số người tiêm 1 mũi còn thấp. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã đón các trường hợp đặc biệt khó khăn từ TP. Hồ Chí Minh về, đảm bảo cách ly kiểm soát. Tuy nhiên, đang có nhiều người về bằng xe máy, rất khó kiểm soát, nếu về nhiều sẽ không đảm bảo phòng, chống dịch ở tỉnh...

Ghi nhận các ý kiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải có sự thống nhất việc đưa - đón người giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương theo kế hoạch đảm bảo an toàn. Yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An phối hợp các tỉnh có công dân đang tạm trú tăng cường vận động người dân “ở tại chỗ”, không di chuyển tự phát về tỉnh. Các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân; động viên người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh bùng phát…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH