Các đơn vị Bộ đội Biên phòng thường xuyên đổi mới cách tuyên truyền, thay đổi đối tượng tiếp cận, làm mới các nội dung cần truyền đạt với mong muốn chung tay gỡ “Thẻ vàng”, tiếp tục đưa mặt hàng hải sản Việt Nam đứng vững trên thị trường Châu Âu…
.JPG)
Tổ công tác chuyên trách về IUU tặng cờ, ảnh Bác, phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.
Được giao nhiệm vụ chuyên trách, nòng cốt trong chống khai thác hải sản IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, đoàn thể tổ chức các buổi phổ biến Luật Thủy sản, các chỉ thị, nghị định, kế hoạch, quy định… và khuyến nghị của EC đến mỗi ngư dân.
Các đồn biên phòng kết hợp tuyên truyền với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Thắt chặt kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định trước lúc ra khơi. Hình thức tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác, phát tờ rơi là cách làm trực quan, gắn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền với chống khai thác IUU.
“Hơn 40 năm làm nghề biển, tôi kêu gọi bà con mình ngay từ bây giờ phải chấm dứt ngay việc khai thác hải sản trái pháp luật, phải tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU. Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, chúng ta phải thấy được tác hại, hậu quả của việc hải sản nước ta bị cấm nhập khẩu vào thị trường Châu Âu. Phải chấm dứt ngay hành động sai trái này…”, ông Võ Ngọc Thu, ngư dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bộc bạch.
.JPG)
Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên phối hợp Viện kiểm sát tuyên truyền về hình thức xử lý đối với tàu cá cố tình vi phạm khai thác IUU.
Trong công tác tuyên truyền có thêm các hình thức cụ thể: Tổ chức cho hàng trăm chủ tàu, tài công tham dự các buổi họp dân, tập huấn kiến thức về biển, giúp họ hiểu rõ hậu quả của vi phạm IUU. Đi thực địa trên tàu, trực tiếp gặp ngư dân ngoài khơi để phổ biến quy định của pháp luật về xử lý vi phạm IUU. Phối hợp liên ngành để mở rộng phạm vi, đối tượng, nội dung tuyên truyền. Một số đơn vị đưa công nghệ số đến vùng biển, giúp ngư dân tiếp cận thông tin nhanh chóng.
Ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá phường Rạch Giá chia sẻ: “Qua thời gian dài kiên trì tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, ngư dân đã hiểu rõ việc vi phạm IUU không chỉ bị xử phạt, mà còn ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản. Qua tuần tra, giám sát, số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể. Từ công tác tuyên truyền đã góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với bảo vệ chủ quyền, tạo sự đồng thuận xã hội…”.
.JPG)
Đồn Biên phòng Nam Du phối hợp Công an đặc khu Kiên Hải tuyên truyền chống khai thác hải sản tận diệt.
Theo Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong quá trình tuyên truyền, lực lượng biên phòng cũng nắm bắt được những khó khăn, tồn tại trong một bộ phận ngư dân. Do áp lực kinh tế, ngư trường trong nước cạn kiệt, một số tàu vẫn cố tình tìm cách khai thác trái phép. Trình độ ngư dân không đồng đều, trong khi công tác tuyên truyền cần nhiều nhân lực, phương tiện, mà địa bàn lực lượng biên phòng quản lý rất rộng lớn. Việc thay đổi thói quen khai thác cần thời gian và sự kiên trì cũng như các chính sách hỗ trợ cần kịp thời, phù hợp, hiệu quả.
Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp truyền thông số, mạng xã hội, video trực quan; tăng cường kiểm tra, xử lý các tàu cố tình vi phạm, đi đôi với tuyên truyền; hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, giảm phụ thuộc vào khai thác xa bờ; học hỏi kinh nghiệm từ các nước, đồng thời chứng minh nỗ lực của Việt Nam với EC.
Công tác tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang là một trong những giải pháp trọng tâm để chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Với sự kiên trì, sáng tạo và phối hợp đồng bộ, lực lượng biên phòng đang góp phần nâng cao nhận thức ngư dân, giảm vi phạm và từng bước tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mà còn là trách nhiệm bảo vệ uy tín quốc gia và chủ quyền biển đảo.
TIẾN VINH