Kinh tế hợp tác vận hạnh hiệu quả

24/12/2025 - 05:00

 - Những năm gần đây, kinh tế hợp tác tại An Giang đang dần thoát khỏi hình ảnh mô hình cũ để hiện diện rõ nét hơn bằng những cách làm linh hoạt, hiệu quả và gắn với lợi ích của người dân. Phía sau những con số tăng trưởng là sự bền bỉ của những người đứng đầu và niềm tin được bồi đắp từ hiệu quả thực tế.

Quỹ Tín dụng nhân dân (QTNND) Mỹ Phước giữ vai trò cung ứng vốn cho các hoạt động kinh tế tại địa bàn dân cư, trở thành điểm tựa tài chính tin cậy cho hàng trăm hộ dân, tiểu thương và cơ sở sản xuất nhỏ. Ông Nguyễn Hiền Sĩ - Chủ tịch Hội đồng quản trị QTNND Mỹ Phước cho biết: “Đến cuối tháng 11/2025, tổng nguồn vốn của quỹ đạt 225 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 165 tỷ đồng. Song song tín dụng, hoạt động huy động tiết kiệm được triển khai linh hoạt theo nhiều kỳ hạn, lãi suất phù hợp, giúp khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong dân với 172 tỷ đồng, đảm bảo thanh khoản và tăng sức cạnh tranh”.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa vụ đông xuân 2024 - 2026. Ảnh: ĐẶNG LINH

Với mục tiêu tương trợ thành viên trong cộng đồng, QTNND Mỹ Phước ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nhỏ. Đội ngũ cán bộ tín dụng am hiểu địa bàn, nắm rõ nhu cầu từng hộ, tư vấn để đồng vốn vay đi đúng hướng và phát huy hiệu quả. Bà Trần Thị Kim Thủy, ngụ phường Long Xuyên nói: “Tôi vay vốn ở đây nhiều lần, làm thủ tục nhanh gọn nên có vốn kịp thời để kinh doanh”. Sự hài lòng ấy là thước đo uy tín bền vững của mô hình QTNND.

Tại quần đảo Nam Du, những lồng cá lấp lánh theo con nước trở thành sinh kế bền vững của người dân xứ đảo. Phía sau những vụ cá trúng mùa là vai trò của Hợp tác xã (HTX) Nông dân Thanh Hoa. Thành lập năm 2018 tại ấp An Phú, đặc khu Kiên Hải, HTX Nông dân Thanh Hoa ra đời khi nghề nuôi cá biển còn manh mún, thiếu vốn, đầu ra bấp bênh. HTX hiện duy trì 11 thành viên gắn bó lâu dài, tập trung nuôi cá bớp, cá mú và cung ứng dịch vụ thiết yếu cho nuôi lồng bè.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng, xã Châu Thành thu hoạch lúa. Ảnh: ĐẶNG LINH

Theo bà Trần Thị Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông dân Thanh Hoa, khó khăn lớn nhất của người nuôi cá không chỉ là kỹ thuật mà là vốn. “HTX làm cầu nối để bà con tiếp cận vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 1,25 tỷ đồng; mua chung cá giống, vật tư nên được giá ưu đãi, giảm chi phí, bà con yên tâm bám biển”, bà Hội nói.

Tại xã Châu Thành, HTX Nông nghiệp Tân Hưng thành lập từ năm 2007, gồm 173 thành viên, trong đó 95% là đồng bào Khmer, canh tác hơn 518ha lúa. Nhờ sự quan tâm của tỉnh và Liên minh HTX tỉnh, HTX được đầu tư đồng bộ máy móc, trạm bơm, lò sấy, đủ sức vận hành các dịch vụ sản xuất.

Người dân vay vốn kinh doanh tại Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Phước, phường Long Xuyên. Ảnh: ĐẶNG LINH

Điểm khác biệt của HTX Nông nghiệp Tân Hưng là cách tổ chức minh bạch từ làm đất, thu hoạch đến tiêu thụ đều được đấu thầu công khai trước toàn thể thành viên, có sự giám sát của chính quyền. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Hưng cho biết: “Nhờ làm công khai nên bà con không bị ép giá, chi phí giảm mà giá bán cao. Mô hình giúp giảm chi phí đầu vào 850.000 đồng/ha và tăng thu nhập đầu ra gần 1,9 triệu đồng/ha/vụ”.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh Phạm Thành Trăm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của kinh tế tập thể tỉnh với 225 HTX được thành lập mới, đạt 145% chỉ tiêu. Tỉnh hiện có 5 liên hiệp HTX, 42 QTDND, 854 HTX và 3.709 tổ hợp tác. Cùng với mở rộng thị trường qua xúc tiến thương mại, công tác đào tạo, tư vấn, kiểm toán nội bộ được tăng cường, giúp nâng cao năng lực quản trị và tính minh bạch của các HTX.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HTX, xem đây là khâu then chốt quyết định hiệu quả hoạt động. Song song đó, các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung, cầu được đẩy mạnh, giúp HTX mở rộng thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm. “Chuyển đổi số trong HTX không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Liên minh sẽ đồng hành để HTX, tổ hợp tác từng bước ứng dụng công nghệ, minh bạch quản trị và nâng cao sức cạnh tranh”, ông Phạm Thành Trăm nói.

ĐẶNG LINH