Giá dầu châu Á đã tăng trở lại trong phiên giao dịch chiều 9-9, nhưng các ca lây nhiễm COVID-19 lan rộng ở một số quốc gia đã làm giảm hy vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu phục hồi.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trái cây từ Việt Nam sang thị trường Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, từ ngày 7-8 đến 21-8, do không có nhân viên giám sát xử lý chiếu xạ, nhiều mặt hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường này bị ngưng trệ hoàn toàn.
Trong tháng 8-2020, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 6,5% so với tháng 7-2020 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 26,5 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Mở cửa phiên sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,6 - 56,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 9-9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.203 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trái cây từ Việt Nam sang thị trường Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, từ ngày 7-8 đến 21-8, do không có nhân viên giám sát xử lý chiếu xạ, nhiều mặt hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường này bị ngưng trệ hoàn toàn.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, trong thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía EC trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
“Ðối với mục tiêu chống suy thoái doanh nghiệp, trong gói hỗ trợ lần 2 tới đây, rất mong Chính phủ xây dựng các chính sách hướng tới việc củng cố niềm tin và tạo động lực nhiều hơn cho doanh nghiệp. Cơ chế thực thi chính sách phải nhanh, minh bạch, thuận tiện, chú trọng cung cấp đa dạng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời áp dụng chế tài mạnh với các khâu thực thi đi ngược chủ trương tạo thuận lợi của Chính phủ, để gia tăng hiệu quả chính sách”.
Cùng với việc EU từng bước kiểm soát được dịch COVID-19, thì việc EVFTA có hiệu lực từ 1-8 cũng tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, trong đó có thủy sản.
Ngày 8-9, trao đổi thông tin về Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 4-9-2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, Nghị định có hiệu lực ngay nên các doanh nghiệp đã có những loại gạo thơm trong danh sách và đơn hàng thì khẩn trương gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt để có giấy chứng nhận.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã duy trì và phát triển quan hệ kinh tế rất tốt với ASEAN nói chung và quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với Việt Nam nói riêng, thể hiện ở sự tăng trưởng vượt trội về giá trị trao đổi thương mại hai chiều, sự gia tăng của dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và sự luân chuyển gia tăng của dòng người đi lại giữa hai nước.
Tỷ giá USD hôm nay 8-9 trên thị trường thế giới tăng giá vì nhiều tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.
Nền kinh tế Đức đang có những dấu hiệu dần hồi phục và có thể trở lại quy mô trước khủng hoảng thậm chí trước năm 2022, nếu sự phục hồi được hỗ trợ đúng hướng.
Bộ Công Thương dự kiến tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa loại trừ yếu tố giá sẽ đạt khoảng từ 9-9,5%/năm.
Vào lúc 18 giờ 1 phút GMT (khoảng 1 giờ 1 phút sáng 8-9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.928,82 USD/ounce.
Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" (ngày 31-8-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia”.
Chiều 7-9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Standard Chartered tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Việt Nam-Ngôi sao đang lên.”
Việc tăng giá điện, xây dựng thị trường điện cạnh tranh… là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại phiên giải trình “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra ngày 7-9.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế thế giới từ đầu năm đến nay, giới phân tích đã đưa ra nhiều nhận định về kịch bản phục hồi kinh tế toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, mô hình phục hồi kinh tế hình chữ K đang được xem là xu hướng chủ đạo.
Cuối giờ chiều 7-9, khoảng cách giá vàng SJC mua vào và bán ra đã thu hẹp, giảm mạnh xuống khoảng dưới 1 triệu đồng/lượng.
Hộ kinh doanh có thể được chuyển đổi thành “doanh nghiệp một người”
Nắm giữ “kỷ lục kép” thế giới - Vinpearl Safari Phú Quốc “khủng” cỡ nào?
499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026
Cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?
Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000 đồng có 10GB/ngày
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026