Ngày 20-10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar dự báo giá dầu thô có thể lên tới 100 USD/thùng trong quý I và quý II-2022, khi các kho dầu dự trữ toàn cầu đang ở mức thấp nhất.
Trên cơ sở cơ sở đánh giá kết quả thực tế trong 10 ngày đầu thí điểm tái khai thác bay nội địa, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thông qua kế hoạch triển khai các đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 21-10 đến hết ngày 30-11-2021.
Người mua bảo hiểm thường chỉ quan tâm tới quyền lợi bảo hiểm, mà đôi khi không để ý tìm hiểu những điều khoản, điều kiện ràng buộc tới quyền lợi đó. Thực tế, những điều khoản này sẽ quyết định việc người mua có được nhận quyền lợi hay không khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
Tác động của dịch COVID-19 và thất bại trong việc chia sẻ vaccine cho các nước nghèo đang làm gia tăng sự chênh lệch về kinh tế, khiến triển vọng kinh tế các nước đang phát triển không mấy sáng sủa.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 20-10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ giảm trong khi đó số liệu nhà ở xây dựng mới ở Mỹ gây thất vọng.
Giá vàng hôm nay 20-10 trên thị trường quốc tế tăng mạnh do đồng USD suy yếu khi mà nền kinh tế Mỹ có nhiều tín hiệu không tốt lành.
Giá rau xanh tại chợ dân sinh trong một tuần nay tăng mạnh, có những loại rau đã tăng giá gấp đôi gấp ba so với trước.
Giá vàng hôm nay 19-10 trên thị trường quốc tế biến động dữ dội, tăng giảm liên tục trong bối cảnh đồng USD cũng diễn biến khó lường. Thị trường số sôi động khiến dòng tiền vào vàng suy giảm.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 19-10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau thông tin về kinh tế của Trung Quốc.
Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may rơi vào cảnh “khó chồng khó”, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản do buộc phải đóng cửa, dừng sản xuất.
Giá vàng giảm 28,7 USD xuống 1.767,4 USD/ounce trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể rút dần các biện pháp kích thích kinh tế trong thời gian tới.
Đồng USD giảm giá trong bối cảnh triển vọng kinh tế hồi phục sau đại dịch đang gặp trở lại bởi tình trạng lạm phát và thiếu năng lượng.
Giá xăng và dầu diesel tại Ấn Độ ngày 17-10 tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong bốn ngày qua.
Chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới đồng nghĩa đòi hỏi khu vực doanh nghiệp càng phải năng động, dễ thích ứng; việc tái cấu trúc, sự phân bổ nguồn lực để cải thiện “sức khỏe” trong bối cảnh không thể sạch bóng COVID-19 đang được các doanh nghiệp tìm hướng đi mới.
Sở Công Thương Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm các tỉnh vào các kênh phân phối, chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng kinh doanh ăn uống.
Mới đây, trong cuộc hội thảo trực tuyến "Bức tranh kinh tế Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long: Dự báo kinh tế quý IV-2021 và triển vọng năm 2022", Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Thị trường quý IV/2021 mang đến nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản, nhất là vào thời điểm Noel ở các quốc gia phương Tây và Tết cổ truyền Trung Quốc. Hơn nữa, tại các nước châu Âu hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp chọn nhập khẩu nông sản Việt Nam thay vì chỉ nhập khẩu của Thái Lan, Nam Mỹ hay châu Phi như trước đó.
Giá vàng hôm nay 16-10 giảm nhẹ trong khi USD lại bật tăng nhờ tình hình khả quan về triển vọng kinh tế Mỹ phục hồi.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị chính quyền các địa phương và ngành công thương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhằm chống đứt gãy chuỗi cung ứng về lao động.
Dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, song để lại những ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động. Một trong những bài toán đặt ra khi thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là cần khôi phục thị trường lao động.
Số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cho thấy, trong chín tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam đạt 29 tỷ USD, tăng 13,2% so cùng kỳ và giảm 0,04% so cùng kỳ 2019 (thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19). Để đạt được thành quả trên là sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, nguồn cung bị đứt gãy và nhiều thời điểm phải đối diện nguy cơ đóng cửa, dừng sản xuất.