Kỷ cương trên đường phố

23/12/2025 - 05:00

 - Tai nạn giao thông (TNGT) vẫn là nỗi lo thường trực. Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố khách quan, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông giữ vai trò quyết định trong phòng ngừa tai nạn. Vì vậy, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cần bắt đầu từ sự tự giác của người dân.

Người dân chấp hành quy định dừng đèn đỏ ở phường Rạch Giá. Ảnh: THANH THANH

TNGT diễn ra từng ngày, từng giờ, trở thành vấn nạn báo động trong xã hội, có thể đến với bất kỳ ai. Ngoài những nguyên nhân khách quan như kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế, chưa được cải tạo nâng cấp thường xuyên, phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thời tiết xấu… thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT vẫn do ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao. Đó là điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia quá nồng độ quy định; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, lấn làn, chuyển hướng tùy tiện; không đội nón bảo hiểm khi ngồi trên môtô, xe gắn máy; đi ngược chiều; trẻ em chưa đủ tuổi tham gia điều khiển phương tiện giao thông…

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT được các cấp, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện, trong đó tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, hướng đến nhiều đối tượng được xem là giải pháp chủ yếu, quan trọng hàng đầu. Giải pháp này mang lại hiệu quả góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT, đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Ông Nguyễn Văn Sang, ngụ xã Châu Phú cho biết: “Xem trên báo, đài thấy TNGT vẫn xảy ra mỗi ngày, vì vậy, khi lái xe tôi quan sát kỹ, chạy chậm để đảm bảo an toàn, trước hết là cho chính mình. Tôi thường nhắc nhở người thân lái xe cẩn thận, chấp hành nghiêm pháp luật”. Anh Phan Hữu Nghĩa - tài xế xe khách ở phường Long Xuyên chia sẻ: “Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, an toàn khi điều khiển xe được đặt lên hàng đầu, không lái xe khi đã uống rượu, bia. Dù chở người bệnh hay trường hợp gấp như thế nào, tôi vẫn tuân thủ đúng quy định về tốc độ trên từng tuyến đường, không vượt ẩu để đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách”.

Bên cạnh tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật của người tham gia giao thông, ngành chức năng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Điều này góp phần khắc phục tình trạng xem thường pháp luật của một bộ phận người dân; hạn chế chen lấn, vượt đèn đỏ hay bấm còi inh ỏi tại ngã ba, ngã tư… Thay vào đó là hình ảnh người dân kiên nhẫn dừng xe, chờ tín hiệu đèn giao thông. Sự thay đổi này góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, văn minh. Khi văn hóa giao thông của mỗi người được nâng lên, những hành vi sai trái sẽ bị cộng đồng lên án.

Chị Lê Thị Hồng Cẩm, ngụ phường Rạch Giá bày tỏ: “Kể từ khi áp dụng quy định phạt nặng các lỗi vi phạm giao thông đến nay, tôi tham gia giao thông thấy yên tâm hơn. Ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của mọi người cũng tốt hơn, tự giác hơn”. Ông Trần Minh Tân, ngụ phường Bình Đức cho rằng: “Chúng tôi rất đồng tình với việc tăng mức xử phạt để răn đe hành vi vi phạm, giảm thiểu TNGT và bảo vệ tính mạng con người”.

Thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường gia tăng, vì vậy mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm cao nhất, chấp hành nghiêm luật giao thông cần kiên nhẫn, chú ý quan sát, đảm bảo an toàn, góp phần đẩy lùi nỗi đau TNGT, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và toàn xã hội.

THANH THANH