Kỳ thi tốt nghiệp TPHT 2023: Sáng 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp

29/06/2023 - 08:20

Sáng 29/6, từ 7 giờ 35, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023:

Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học còn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút.

Theo lịch thi, giám thị bắt đầu phát đề thi môn thành phần đầu tiên trong bài thi tổ hợp từ 7 giờ 30 phút để 5 phút sau đó thí sinh bắt đầu làm bài. Lần lượt các môn tiếp theo, giám thị sẽ phát đề lúc 8 giờ 30 phút và 9 giờ 30 phút.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm nay cả nước có hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là gần 47.800. Với tính chất như vậy, định hướng đề thi tốt nghiệp THPT sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu. Đồng thời, nội dung đề thi sẽ chú ý mức độ vận dụng, vận dụng cao, có tính phân hóa phù hợp là căn cứ để các cơ sở đào tạo đại học sử dụng như một trong các phương thức xét tuyển.

Trong ngày 29/6, các đoàn kiểm tra coi thi của lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số địa phương trong cả nước. Cụ thể, đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác coi thi tại Đồng Tháp.

Trước đó, tối 28/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành công điện số 1111/CĐ-BGĐT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hôm nay, thời tiết Hà Nội dịu mát, thí sinh đến trường thi từ rất sớm. 

Chưa tới 6 giờ sáng, tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội), các thí sinh đã tới trường thi. Ảnh: Xuân Cường

Tại  điểm thi THPT Hoài Đức A (huyện Hoài Đức, Hà Nội),  các thí sinh cũng đến rất sớm. Thí sinh Nguyễn Như Hoàn chia sẻ:  Em dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đến điểm thi. Em đã chuẩn bị khá tốt cho bài thi Tổ hợp sáng nay. Như Hoàn cho biết, năm nay em thi vào Trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Điểm thi tốt nghiệp THPT là yếu tố quan trọng để xét tuyển vì thế em đã ôn tập rất chăm chỉ. 

Tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, đến giờ tập trung vẫn có một số thí sinh quên giấy tờ và Atlat Địa lý. Thí sinh Nguyễn Thu Trang, THPT Hoài Đức C cho biết, nếu không có Atlat cháu sẽ không làm được bài thi Địa lý nên em đang chờ gia đình đưa  Atlat tới.

Thí sinh tại điểm thi THPT Hoài Đức B (Hà Nội) trước giờ vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Thăng Long, 44 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trung khá đông phụ huynh học sinh cố nán lại trước cổng trường. Ảnh: Lê Sơn

Thanh niên tình nguyện tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Trung Nguyên 

Lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông tại điểm thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên

Tư trang của thí sinh được cất trong túi của mỗi phòng thi và cất tại khu vực riêng. Ảnh: Lê Vân

Thí sinh ổn định trong phòng thi, điền và kiểm tra các thông tin trên giấy thi. Ảnh: Lê Vân

Theo Báo Tin Tức