
Tim nhân tạo BiVACOR là máy bơm máu quay cấy ghép đầu tiên trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn tim người. Ảnh: Claire Usmar/BiVACOR
Theo tờ The Guardian ngày 11/3, người đàn ông Australia bị suy tim nói trên đã trở thành người đầu tiên trên thế giới xuất viện với một trái tim nhân tạo hoàn toàn.
Các nhà nghiên cứu và bác sĩ Australia đứng sau ca phẫu thuật này thông báo ngày 11/3 rằng ca cấy ghép đã đạt được thành công lâm sàng trọn vẹn sau khi bệnh nhân sống hơn 100 ngày với thiết bị này trước khi được ghép tim hiến tặng vào đầu tháng 3.
BiVACOR là tên của trái tim nhân tạo hoàn toàn do tiến sĩ Daniel Timms phát minh. Đây là thiết bị bơm máu quay cấy ghép đầu tiên trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn tim người, sử dụng công nghệ nâng từ để tái tạo dòng máu tự nhiên của một trái tim khỏe mạnh.
Thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn đầu nghiên cứu lâm sàng, được thiết kế dành cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ở cả hai tâm thất. Suy tim thường xảy ra do các bệnh lý khác làm tổn thương hoặc suy yếu tim đến mức không thể bơm máu hiệu quả trong cơ thể.
Theo chính phủ Australia, mỗi năm có trên 23 triệu người trên thế giới mắc suy tim nhưng chỉ 6.000 người được ghép tim hiến tặng. Chính phủ nước này đã tài trợ 50 triệu USD để phát triển và thương mại hóa thiết bị BiVACOR trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu trái tim nhân tạo.
Thiết bị BiVACOR đóng vai trò một cầu nối giúp bệnh nhân duy trì sự sống cho đến khi có tim hiến tặng. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của BiVACOR là giúp bệnh nhân sống với thiết bị này mà không cần ghép tim.
Bệnh nhân nói trên là một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở New South Wales, bị suy tim nghiêm trọng và đã tự nguyện trở thành người đầu tiên ở Australia và người thứ sáu trên thế giới được cấy ghép trái tim nhân tạo hoàn toàn.
Năm ca cấy ghép đầu tiên được thực hiện vào năm 2024 tại Mỹ và tất cả bệnh nhân đều được ghép tim hiến tặng trước khi xuất viện. Khoảng thời gian dài nhất giữa cấy ghép và ghép tim là 27 ngày.
Bệnh nhân Australia được cấy ghép thiết bị này vào ngày 22/11/2024 tại bệnh viện St Vincent’s ở Sydney trong một ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ do bác sĩ phẫu thuật tim - lồng ngực và ghép tạng Paul Jansz dẫn đầu.
Bệnh nhân đã xuất viện với thiết bị vào tháng 2. Đến tháng 3, có tim hiến tặng phù hợp để ghép.
Bác sĩ Jansz cho biết đây là một vinh dự khi được tham gia vào cột mốc y học tiên phong và mang tính lịch sử của Australia. Ông nói: “Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm để hướng đến khoảnh khắc này và vô cùng tự hào khi là đội ngũ đầu tiên ở Australia thực hiện ca phẫu thuật này”.
Theo Giáo sư Chris Hayward, bác sĩ tim mạch tại bệnh viện St Vincent’s và là người giám sát quá trình hồi phục của bệnh nhân trong vài tuần tại khoa hồi sức tích cực, trái tim nhân tạo BiVACOR sẽ thay đổi hoàn toàn phương pháp điều trị suy tim trên toàn cầu. Ông nói: “BiVACOR mở ra một chương mới trong lĩnh vực ghép tim, không chỉ ở Australia mà còn trên thế giới. Trong vòng một thập kỷ tới, trái tim nhân tạo sẽ trở thành giải pháp thay thế cho những bệnh nhân không thể chờ đợi tim hiến tặng hoặc khi không có tim hiến tặng”.
Giáo sư David Colquhoun tại Đại học Queensland, thành viên hội đồng Quỹ Tim mạch Australia, gọi thành công này là một bước tiến công nghệ lớn trong lĩnh vực trái tim nhân tạo - đóng vai trò cầu nối trước khi ghép tim.
Tuy nhiên, ông Colquhoun lưu ý rằng thời gian hoạt động của trái tim nhân tạo là hơn 100 ngày vẫn còn ngắn hơn đáng kể so với tuổi thọ của một trái tim hiến tặng, vốn có thể kéo dài hơn 10 năm (tương đương 3.000 ngày). Do đó, ông cho rằng vẫn còn một chặng đường dài trước khi trái tim nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn ghép tim.
Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng số ca suy tim trên đầu dân số đã giảm đáng kể nhờ các loại thuốc tim mạch hiện nay. Tỷ lệ tử vong do bệnh tim đạt đỉnh vào khoảng năm 1967 - 1968, khi có 47.000 người Australia tử vong vì bệnh tim trong tổng dân số 11 triệu, so với 45.000 ca tử vong trong dân số 22 triệu người vào năm 2022.
Ca cấy ghép này là ca đầu tiên trong một loạt thủ thuật được lên kế hoạch thực hiện tại Australia theo chương trình Nghiên cứu Trái tim Nhân tạo do Đại học Monash dẫn đầu. Chương trình này đang phát triển ba thiết bị chính để điều trị các dạng suy tim phổ biến nhất.
Theo Báo Tin Tức