Kỳ tuyển sinh quân sự thành công của huyện Thoại Sơn

02/09/2024 - 07:07

 - Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí không đều, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh quân sự (TSQS). Tuy nhiên, năm 2024, bằng nhiều nỗ lực, địa phương vươn lên “ngoạn mục”, có số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nhà trường, học viện quân đội cao nhất trong tỉnh (15 thí sinh, tính đến cuối tháng 8/2024), cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của huyện.

Nguyễn Hiếu Nghĩa (lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Khuyến) được truyền lửa đam mê môi trường quân ngũ từ báo chí, Internet, đặc biệt thích… xe tăng. Niềm đam mê này được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn vun bồi thêm. Nghĩa được hướng dẫn cách thức tham gia TSQS, chú trọng rèn luyện sức khỏe đảm bảo từ khi sơ tuyển đến lúc đăng ký hồ sơ và dự thi.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi hoặc tiên tiến, nhưng bản thân Nghĩa vẫn cảm thấy, quá trình dự thi không hề dễ dàng. Cậu học sinh ngày ngày từ xã vùng trong Vĩnh Chánh ra thị trấn Phú Hòa đi học, tối về lại tiếp tục tham khảo, làm bài tập trên Internet. Nhận được kết quả thi 22,55 điểm, em cảm nhận niềm vui ngoài mong đợi.

Đầu tháng 9/2024, Nghĩa chính thức trở thành học viên chuyên ngành Chỉ huy tham mưu tăng thiết giáp (Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp), bắt đầu những nét vẽ tiếp theo cho cuộc đời mình. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật vững để bước chân vào môi trường quân đội, quyết tâm hoàn thành thật tốt khóa học, trở về phục vụ quê hương” - Nghĩa chia sẻ.

Ban Tuyển sinh quân sự huyện tặng quà cho Nghĩa

Người bạn học cùng trường của Nghĩa là Phạm Hoàng Quân (lớp 12A4) cũng đón nhận niềm vui trở thành học viên Trường Sĩ quan Chính trị. “Từ lớp 11, Quân bày tỏ ý định thi vào quân đội. Nhà chỉ có 2 con, Quân là con út. Con đi học xa, tôi xót lắm, nhưng vẫn ủng hộ. Lúc hay tin con thi đậu, cả nhà mừng không tả nổi. Mấy bữa nay, vợ chồng tôi cứ lo chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp thời gian đưa con nhập học” - bà Huỳnh Thị Lượm (sinh năm 1979, mẹ Quân) kể.

Háo hức trước bước ngoặt lớn trong đời, Quân tâm sự: “Tôi chọn khối A00 (Toán, Lý, Hóa) để dự thi, nên bắt đầu ôn luyện nghiêm túc từ học kỳ II của năm lớp 10 đến giờ. Kết quả, tôi đạt 26,59 điểm, hoàn thành ước mơ ấp ủ lâu nay. Tôi luôn tâm đắc câu nói “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, nên muốn mình được rèn luyện về kỷ luật, tác phong, ngôn phong, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước như nhiều thế hệ người lính đi trước đã cống hiến”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Chánh Trần Văn Đức thông tin: “Năm nay, xã đón nhận tin 3 thí sinh trúng tuyển vào trường quân đội. Thời gian qua, chúng tôi đều tuyên truyền phân luồng học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, hướng các em chọn ngành nghề phù hợp xu hướng thị trường lao động, khả năng học tập của bản thân và kinh tế gia đình.

Trong đó, chú trọng hướng các em vào môi trường quân đội, nêu rõ hàng loạt chính sách ưu tiên kèm theo. Ngoài việc được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, được bố trí việc làm ổn định sau khi ra trường, các em còn tránh được nguy cơ sa vào tệ nạn xã hội, những cám dỗ lớn trong xã hội…

Gia đình các em cũng được thụ hưởng nhiều chính sách hậu phương quân đội, không phải lo lắng về chi phí học tập. Kết quả TSQS năm 2024 cho thấy cách thức phân luồng học sinh tại địa phương đã đúng hướng, hiệu quả”.

Quân được mẹ chuẩn bị đồ đạc nhập học

Theo Ban TSQS huyện Thoại Sơn, địa phương tăng cường tuyên truyền hướng nghiệp; công tác sơ tuyển, xét tuyển, vận dụng nhiều hình thức và nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với học sinh THPT và phụ huynh, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, năm nay, 52 thí sinh đăng ký sơ tuyển; 42 thí sinh đủ điều kiện.

Đơn vị triển khai công tác thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị, bổ sung giấy tờ liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Ban TSQS tỉnh. Tất cả hồ sơ được học viện, trường quân đội thẩm định đạt yêu cầu. Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ban TSQS Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn trúng tuyển, tỷ lệ trúng tuyển của huyện đạt gần 36%.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban TSQS huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi nhận định: “Các năm trước, công tác TSQS của địa phương đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Năm nay, chúng tôi nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, rút ra được các bài học kinh nghiệm.

Đó là sớm định hướng lựa chọn ngành nghề học phù hợp cho học sinh từ đầu năm lớp 10; tăng cường tuyên truyền hướng nghiệp, nhất là TSQS để các em và phụ huynh nắm rõ, thực hiện.

Ngoài ra, chú trọng chăm lo hậu phương quân đội, động viên, hỗ trợ để gia đình cùng chính quyền địa phương vận động con em theo học trong môi trường quân đội. TSQS không phải là nhiệm vụ của riêng ngành quân sự, mà cần sự tập trung quan tâm của toàn hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp toàn huyện hoàn thành chỉ tiêu được giao”.

Mùa TSQS năm 2024 dần khép lại với kết quả khả quan, cũng là lúc địa phương tiếp tục chuẩn bị khởi động cho mùa TSQS năm 2025. Làm tốt công tác TSQS là góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, những sĩ quan tương lai như Nghĩa, Quân chắc chắn sẽ là mắc xích trong quá trình xây dựng ấy.

GIA KHÁNH