Kỳ vọng sau ngày hội lớn

01/04/2026 - 05:00

 - Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri vùng đầu nguồn sông Tiền kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sớm hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Nông dân xã Châu Phong hăng hái lao động, sản xuất. Ảnh: MINH HIỂN

Gửi gắm niềm tin

Ngồi uống nước trà, ông Nguyễn Văn Na, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương chia sẻ: “Điều cử tri mong muốn là các đại biểu sau khi trúng cử phải thực hiện đúng cam kết, gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời những vấn đề từ thực tiễn”.

Từ xã Vĩnh Xương, Tân An, Châu Phong đến phường Tân Châu, Long Phú, người dân gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào đại biểu nhiệm kỳ mới. Bà Trần Thị Lệ, ngụ xã Tân An cho rằng: “Niềm tin của cử tri đã được thể hiện qua từng lá phiếu. Vì vậy, đại biểu phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, không chỉ dừng lại ở lời hứa mà cần hành động cụ thể, thiết thực”.

Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được hình thành từ những mong đợi rất cụ thể. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, những vấn đề được nêu ra đều gắn chặt với đời sống hằng ngày, phản ánh trực tiếp những khó khăn, trăn trở của người dân. Trước hết là nỗi lo về sinh kế. Giá vật tư nông nghiệp, xăng, dầu liên tục tăng, trong khi giá nông sản lại bấp bênh, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn. Tình trạng “được mùa, mất giá” vẫn chưa có lời giải căn cơ, khiến người dân chưa thể yên tâm sản xuất lâu dài. Đây không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà là vấn đề phổ biến ở nhiều địa phương vùng đầu nguồn. Cử tri Sales, ngụ xã Châu Phong bày tỏ: “Người dân mong Nhà nước có giải pháp ổn định giá cả, hỗ trợ đầu ra cho nông sản để bà con yên tâm sản xuất, không còn cảnh trúng mùa mà thu nhập vẫn bấp bênh”.

Đồng bào Chăm Islam, xã Châu Phong dự khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 9 của xã. Ảnh: MINH HIỂN

Kỳ vọng từ hành động thiết thực

Bên cạnh sinh kế, hạ tầng tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân. Nhu cầu xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nâng cấp quốc lộ 80B, đầu tư hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đều hướng đến mục tiêu mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống người dân. Trong khi đó, tình trạng sạt lở, xuống cấp của cầu, đường giao thông ở nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Cử tri Trần Hòa Bình, ngụ phường Tân Châu bày tỏ: “Người dân kỳ vọng các đại biểu quan tâm hơn đến đầu tư hạ tầng, nhất là công trình giao thông kết nối vùng, trong đó có cầu Tân Châu - Hồng Ngự, để việc đi lại, làm ăn thuận lợi hơn”.

Các vấn đề an sinh xã hội cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Từ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, chính sách cho bộ đội xuất ngũ đến nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tất cả đều hướng đến mục tiêu ổn định đời sống, bảo đảm an sinh lâu dài cho người dân. Ông Trần Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương cho biết: “Nhiều ý kiến đề cập đến việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo điều kiện vay vốn, tiếp cận kỹ thuật và thị trường. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà còn là hướng đi để giữ chân lao động trẻ tại địa phương”.

Từ những kỳ vọng cụ thể ấy, yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu không chỉ dừng ở lắng nghe, mà phải theo đến cùng vấn đề cử tri đã gửi gắm. Lắng nghe là cần thiết, nhưng hành động mới là thước đo của trách nhiệm. Người dân mong muốn đại biểu sau khi trúng cử phải thường xuyên tiếp xúc, đi cơ sở, nắm sát thực tiễn đời sống Nhân dân, từ đó phản ánh trung thực, đầy đủ tại các phiên họp của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, thúc đẩy giải quyết kiến nghị chính đáng, tránh tình trạng kiến nghị nhiều nhưng chuyển biến chậm.

Ngày hội lớn đã khép lại, nhưng hành trình của những người đại biểu mới chỉ bắt đầu. Niềm tin của người dân vùng đầu nguồn sông Tiền hôm nay không nằm ở lời nói, mà ở những chuyển biến cụ thể trong thời gian tới. Khi những kiến nghị được lắng nghe, những khó khăn từng bước được tháo gỡ, đời sống người dân được cải thiện, đó cũng là lúc niềm tin được củng cố bền vững.

MINH HIỂN