Lâm Phương Thảo – Nữ thủ khoa tổ hợp môn Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT

25/07/2022 - 16:48

 - Với tổng điểm 53,25 (Toán 8,8 điểm), Ngữ văn (8,5 điểm), Vật lý (9,5 điểm), Hóa học (9,5 điểm), Sinh học (8,75 điểm), tiếng Anh (8,2 điểm), Lâm Phương Thảo, học sinh lớp 12H, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất dự thi Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên ở An Giang.

12 năm liền là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, từng là Liên Đội trưởng ở cấp Tiểu học, THCS, Lâm Phương Thảo, học sinh lớp 12H, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) còn là thành viên đội Thanh niên tình nguyện Trường Thoại.

Với bề dày thành tích từ lớp 1 đến lớp 12, nhất là năm lớp 3-4-5 đều đạt giải A cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện Châu Phú; lớp 5 đạt giải ba cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh.

Lớp 7 đạt Giải nhất “Văn hay chữ tốt” cấp huyện Châu Phú; giải B Cuộc thi Violympic giải Toán bằng tiếng Anh; giải A Cuộc thi Violympic giải Toán bằng tiếng Việt; giải A Cuộc thi Violympic Vật lý cấp huyện.

Em Lâm Phương Thảo

Lớp 9 đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh (giải ba, bộ môn Hoá học; giải ba học sinh giỏi giải Toán bằng máy tính cầm tay). Vào lớp 10, Thảo là học sinh lớp chuyên Hóa và là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học (2 năm liền); tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia bộ môn Hoá học của tỉnh năm học lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Phương Thảo là thí sinh đạt số điểm cao nhất ở Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, với tổng điểm 53,25. Phương Thảo cho biết, bản thân em bố trí thời gian học hợp lý giữa các môn thi tốt nghiệp, tập trung 3 môn tổ hợp mình đăng ký, cân đối giữa thời gian học ở nhà và trên lớp, nhất là trau dồi khả năng tự học. Bên cạnh đó,  để nắm chắc những vấn đề mới, em thường hỏi trực tiếp hoặc trao đổi online với các thầy cô. Ngoài học ở trên lớp, thì em còn học hỏi thêm từ bạn bè, Internet. Nhất là, tìm tòi, luyện đề và “thực chiến” các đề thi thử, đề minh hoạ, đề chính thức các môn những năm gần đây để trau dồi.

Lâm Phương Thảo (bìa trái) luôn chan hòa cùng thầy cô, bạn bè

Đối với môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, khi luyện đề bị sai sót (dù nhỏ nhất) thì em vẫn ghi chú lại, trước khi hoàn thành buổi học thì đọc lại một lần cho đến khi không còn sai nữa. Đồng thời, tìm "chìa khoá" của từng bài toán để lúc gặp lại có thể xử lí gọn gàng nhất, đốt cháy giai đoạn, tiết kiệm thời gian. Gia đình em đa phần theo nghề giáo, nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập. Do đó, đưa ra những định hướng rõ ràng, tạo nhiều điều kiện để tập trung học tập.

“Em rất biết ơn các thầy cô tổ Hóa học đã luôn tận tình dạy dỗ, chỉ bảo cho em từng chút; từ những ngày chập chững học chuyên, cô luôn giảng giải từng chút một, giúp em vượt qua nỗi sợ đối với môn chuyên và càng ngày càng yêu thích Hóa học. Em đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM, kỳ vọng có thể trở thành một bác sĩ thực thụ, chữa bệnh cứu người, giúp ích cho xã hội”- Phương Thảo chia sẻ.

Cô Thạch Tú Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12H cho biết, trong 3 năm học từ năm 2019-2022, tôi đã chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy cho em Lâm Phương Thảo (lớp chuyên Hoá.  Thảo là học sinh chăm ngoan, lễ phép, gương mẫu trước tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn chấp hành tốt nội quy trường lớp, tích cực trong hoạt động phong trào. Hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, biết lắng nghe và ứng xử hòa nhã trong hoạt động nhóm. Về năng lực học tập, em có khả năng tiếp thu cao, ý thức tự học rất tốt. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi; siêng năng, chăm chỉ học tập, luôn hoàn thành tốt các công việc mà giáo viên yêu cầu… Lâm Phương Thảo có khả năng thuyết trình rất tự tin. Đặc biệt, 3 năm liền (bậc THPT), em đều là học sinh giỏi của lớp và 2 năm liền đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. 

HỮU HUYNH