Làn sóng cầu thủ Việt kiều đổ về nước

30/03/2026 - 14:31

Bất chấp nhiều người từng trở về không thành công, các cầu thủ Việt kiều vẫn tiếp tục đổ về nước trong hai năm 2025 và 2026.

việt kiều - Ảnh 1.

Antonio Moric trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Tính cả ba đội tuyển U19, U23 và đội tuyển Việt Nam, số lượng cầu thủ Việt kiều tập trung trong tháng 3 năm nay lên tới 8 người, nhiều nhất trong lịch sử.

Kỷ lục cầu thủ Việt kiều

Tuyển U19 Việt Nam đã có đợt tập trung đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 vào tháng 6 tới tại Indonesia và vòng loại Giải U20 châu Á 2027 vào tháng 9 năm nay. Lần đầu tiên U19 Việt Nam đón 3 cầu thủ Việt kiều về thử sức.

Giai đoạn đầu HLV Yutaka Ikeuchi đã triệu tập thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka (sinh năm 2007, Nhật Bản) và tiền đạo Antonio Moric (2008, Croatia). Trong đó, Nhật Ka có chiều cao lên đến 1m96, đang khoác áo CLB Đại học Ryukei (Nhật Bản). Còn Moric cao 1m81, đang thi đấu cho CLB NK Trnje ở Giải hạng ba Croatia. Moric thậm chí còn được đôn lên đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện một thời gian.

Sau đó HLV Yutaka Ikeuchi đã loại thủ môn Nhật Ka và bổ sung thêm thủ môn Việt kiều khác là Aaron Tú Vinh Napierala (Canada) ở giai đoạn 2. Thủ môn sinh năm 2007 này chỉ cao 1m83, nhưng từng được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha. Năm 2024, Tú Vinh từng về thử việc tại CLB hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu (hiện tại là CLB TP.HCM) nhưng không thành công.

Lẽ ra U19 Việt Nam có đến 4 cầu thủ Việt kiều trong lần tập trung này trong lộ trình tìm kiếm nguồn ngoại lực bổ sung cho tham vọng World Cup trong tương lai. Tuy nhiên, tiền vệ Phạm Anh Khôi (Bỉ) bị chấn thương nên lỡ hẹn. Cầu thủ sinh năm 2007 này từng được CLB Royal Antwerp đôn lên đội B (dành cho các cầu thủ U23) hồi năm ngoái dù chỉ mới 18 tuổi.

Dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 tại Trung Quốc, tuyển U23 Việt Nam có 2 cầu thủ Việt kiều là Trần Thành Trung (Bulgaria) và Vadim Nguyễn (Nga). Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 tới cũng có 3 cầu thủ Việt kiều là thủ môn Đặng Văn Lâm (Nga), Nguyễn Filip (CH Czech) và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (Pháp).

việt kiều - Ảnh 2.

Victor Le trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Nguồn lực lớn cho tương lai

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các cầu thủ Việt kiều cho thấy định hướng của LĐBĐVN (VFF). Đó là tạo điều kiện để các cầu thủ Việt kiều tiếp cận môi trường bóng đá trong nước, qua đó có thể lựa chọn và bổ sung vào các đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ Việt kiều được tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại, có nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật tốt. Sự góp mặt của họ không chỉ làm tăng tính cạnh tranh mà còn góp phần nâng cao chất lượng các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn nằm ở khả năng thích nghi. Không ít cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng khi trở về, nhưng không thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn, hoặc không phù hợp với môi trường thi đấu trong nước.

Đó là trường hợp của Andrej Nguyễn và Bùi Alex. Hai cầu thủ Việt kiều CH Czech này đều không thể tìm được cơ hội thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 hay SEA Games 33 vì không thể thích nghi. Khi trở lại CH Czech, cả hai đều vẫn chơi tốt mỗi khi được vào sân.

Sau Viktor Lê (Nga) đã quá tuổi ở tuyển U23 Việt Nam, Thành Trung và Vadim Nguyễn là thế hệ cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng sẽ tiếp nối. Nhưng cả hai phải cố gắng hơn nữa khi vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ở Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Thất bại của nhiều cầu thủ Việt kiều ở các đội tuyển U19 hay U23 Việt Nam là điều có thể nhìn thấy. Nhưng trao cơ hội cho họ vẫn là con đường mà bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục để hướng đến giấc mơ World Cup trong tương lai.

Những nhân tố mới đáng kỳ vọng

Bóng đá Việt Nam đang có hai cầu thủ Việt kiều trẻ tài năng Khoa Ngô (sinh năm 2006, Úc) và Williams Lee (2007, Anh). Cả hai đang chờ có quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ Khoa Ngô đã ghi 4 bàn sau 6 trận ra sân cho CLB Công An TP.HCM ở V-League lẫn Cúp quốc gia 2025 - 2026. Tiền đạo Williams Lee (cao 1m90) cũng ghi 2 bàn cho CLB Công An TP.HCM sau 8 trận ra sân ở V-League 2025 - 2026. Hòa nhập tốt ở V-League, cả hai sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho các đội tuyển quốc gia khi có quốc tịch.

Theo Báo Tuổi Trẻ