Lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng

27/05/2025 - 07:11

 - Thông qua mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” tại chùa Bửu Sơn (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên), Thị ủy Tịnh Biên muốn hướng đến mục tiêu bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức và tinh thần đoàn kết cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” tại chùa Bửu Sơn

Điểm đến của lòng yêu nước

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Duy Phong, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hình ảnh và hiện vật về 2 vị lãnh tụ, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, Bác Tôn. “Mô hình không chỉ tôn vinh công lao của các vị lãnh tụ, mà còn là cơ hội để các cơ sở thờ tự trên địa bàn TX. Tịnh Biên lan tỏa tinh thần, giá trị đạo đức tốt đẹp ra cộng đồng. Chính vì vậy, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chi Minh, Tôn Đức Thắng” tại các cơ sở thờ tự là bước đi quan trọng, giúp kết nối các giá trị tâm linh với những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần của dân tộc” - đồng chí Nguyễn Duy Phong khẳng định.

Là nơi đầu tiên triển khai mô hình tại TX. Tịnh Biên, chùa Bửu Sơn trở thành “điểm nhấn” về lòng yêu nước, nhằm lan tỏa ra các cơ sở thờ tự khác tại địa phương. Hòa thượng Thích Tôn Quảng (Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TX. Tịnh Biên, Trụ trì chùa Bửu Sơn) khẳng định: “Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa đạo và đời trong tinh thần Phật giáo. Về ý nghĩa văn hóa, mô hình nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp của 2 vị lãnh tụ để lại cho chúng ta. Về ý nghĩa đạo đức, mô hình là nơi để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, biết yêu thương đồng bào, trân trọng giá trị lao động và sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Hòa thượng Thích Tôn Quảng khẳng định, mô hình còn mang ý nghĩa lịch sử to lớn khi kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp những người hôm nay hiểu thêm về những cống hiến to lớn của Bác Hồ, Bác Tôn, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản ấy. Đây cũng là nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, hun đúc ý chí vươn lên của tất cả mọi người.

“Đặc biệt, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” còn là sự kết nối hài hòa giữa giá trị đạo đức Phật giáo và giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc. Đến đây, chúng ta không chỉ chiêm nghiệm về quá khứ, mà còn vun bồi đạo đức, lan tỏa tinh thần yêu nước để xây dựng một cộng đồng gắn bó, hòa hợp. Chúng tôi mong mô hình sẽ trở thành “ngọn đuốc” sáng để soi rọi giá trị văn hóa, đạo đức và lịch sử dân tộc đến mọi người, mọi nhà” - hòa thượng Thích Tôn Quảng nhấn mạnh.

Tiếp tục lan tỏa

Đến tham dự lễ ra mắt mô hình, chứng kiến những hình ảnh liên quan đến sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Bác Tôn và những hoạt động của các cấp, ngành gắn với tôn giáo, đại đức Thích Lệ Bảo (trụ trì chùa Dâng Hương, phường Nhơn Hưng, TX. Tịnh Biên) chia sẻ: “Tôi nhận thấy mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” là một sáng kiến ý nghĩa, nhằm tôn vinh những giá trị vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước hòa bình, công bằng và phát triển như hôm nay”.

Nhận thức rõ sự cần thiết của việc mang đến một không gian tôn nghiêm, kết hợp giữa văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị nhân văn cao cả cho mọi người, đại đức Thích Lệ Bảo kêu gọi tất cả các cơ sở thờ tự, các chùa, tự viện trong toàn thị xã cùng nhau hưởng ứng, xây dựng mô hình này. Qua đó, giúp mỗi nơi thờ tự trở thành “không gian văn hóa”, là điểm đến để các tín đồ, phật tử và người dân đến tham quan, học hỏi giá trị đạo đức, cách mạng tốt đẹp của dân tộc.

Cùng quan điểm trên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Võ Thị Thủy Tiên mong muốn mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” đặt tại chùa Bửu Sơn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng và thắp sáng ý chí phấn đấu của các thế hệ. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những di sản tinh thần quý báu của Bác Hồ, Bác Tôn để lại.

“Tôi mong mô hình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ sở thờ tự trong thị xã, của toàn thể cộng đồng để ngày càng phát triển rộng khắp hơn, để mỗi cơ sở thờ tự trở thành một không gian văn hóa - lịch sử - giáo dục bền vững, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Qua đó, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển” - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Võ Thị Thủy Tiên khẳng định.

THANH TIẾN