
Học tập và làm theo Bác, Bệnh viện Đa khoa An Giang thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Bác sĩ Trần Văn Lời - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe Nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch, kế hoạch thành hành động, hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe Nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị.
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết: “Công đoàn cơ sở trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường”.
Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. “Nhiều đoàn viên, người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành”, ông Đỗ Trần Thịnh nói.
Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hằng năm, trên 110.000 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng; hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi; hàng trăm căn nhà mái ấm Công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.
Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động Công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân và hiệu quả công việc hằng ngày. Tổ chức Công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động; tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác.
Các tổ chức Công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thật sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Công đoàn.
BÍCH TUYỀN