Lan tỏa nhiều cách làm hay, tấm gương học tập và làm theo Bác

02/09/2020 - 07:35

 - Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, chuẩn hóa thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc để cán bộ, đảng viên học tập rèn luyện; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân được tôn vinh và nhân rộng.

Tại huyện Chợ Mới, các Chi, Đảng bộ thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, rút ra bài học cho chi bộ và từng đảng viên. Hàng quý, đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Việc học tập và làm theo Bác còn được gắn trong sinh hoạt chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (việc tổ chức chào cờ thực hiện từ năm 2010 đến nay và mở rộng hầu hết ở các ấp), tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, rèn luyện tốt ý thức, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhiều việc làm theo gắn lời dạy của Bác như: ngành giáo dục “Thi đua dạy tốt, học tốt”; ngành y tế “Lương y như từ mẫu”...

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm trên 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội. 4 năm qua đã vận động các nguồn lực trên 156 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Điển hình như Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nhân dân ấp Thị 1 (thị trấn Chợ Mới), hàng năm vận động gần 400 triệu đồng tặng quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân khó khăn, may và phát 14.000 khẩu trang miễn phí trị giá hơn 140 triệu đồng góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Tiếng (xã Long Giang) tổ chức giặm vá 13km lộ giao thông, vận động hơn 100 triệu đồng, rải đá đường, xây cầu, hỗ trợ học sinh nghèo... Theo Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam, địa phương lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để lãnh, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn huyện có trên 170 mô hình hay, cách làm hiệu quả được các Chi, Đảng bộ vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Tại TP. Long Xuyên lan tỏa nhiều cách làm hay, đột phá góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa thành phố vừa chính thức được công nhận đô thị loại 1. Điển hình như 13 phường, xã tích cực vận động nhân dân xây dựng cầu, đường bê-tông nhựa, xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết... Nhiều tấm gương đáng trân trọng hết lòng đóng góp cho xã hội như ông Nguyễn Minh Lương (thường gọi chú Út Ổi, 72 tuổi ở phường Mỹ Quý), xuất tiền hơn 5 tỷ đồng đóng góp xây dựng hơn 10 cây cầu giao thông và gần 8.000 ngày công lao động; mỗi năm xây 1-2 căn nhà Đại đoàn kết, tích cực hỗ trợ quỹ Vì người nghèo, Khuyến học... Ngoài ra, ông Lương còn vận động bà con đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng làm cống, đường giao thông...

Ở huyện An Phú, những việc làm thiết thực theo lời Bác đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển... Nhiều sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn xã hội… tạo sự lan tỏa sâu rộng, như: vận động tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí, cất nhà Đại đoàn kết, tổ tiết kiệm bỏ ống heo đất của hội phụ nữ, mua gạo cho trại cơm từ thiện tại các bệnh viện, hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, hiến đất xây dựng đường cộ, đường ra cánh đồng...

Tại huyện Phú Tân, đồng bào tôn giáo thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác đã góp phần lan tỏa mạnh trong cộng đồng thành những hành động đẹp, mang lại những giá trị tốt đẹp tại địa phương, như: trồng dược liệu cung cấp cho các nhà thuốc nam trong và ngoài huyện; vận động các hộ gia đình treo ảnh Bác, lắp camera an ninh, thực hành tiết kiệm giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn... Điển hình như bà Lê Thị Kim Linh (xã Tân Trung) vận động hơn 340 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn, quản lý "Cửa hàng 0 đồng", tiếp nhận hỗ trợ 22 tấn hàng hóa giúp hơn 2.500 lượt người nghèo...

Còn rất nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực tiễn và nhiều tấm gương tiêu biểu, minh chứng sinh động những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên toàn tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU