Lan tỏa nhiều hoạt động nhân văn

06/09/2021 - 23:58

 - Cùng với việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) còn triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tặng quà cho thành viên Tổ tự quản gặp khó khăn ở xã Phú Thọ

Đồng hành cùng người dân nghèo

Trong những ngày này, Công an huyện Phú Tân vừa tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, vừa tuyên truyền cho người dân biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành các đợt hỗ trợ, cấp phát gạo, nông sản và nhu yếu phẩm cho người dân địa phương theo hình thức lưu động. Tùy theo tình hình, Công an huyện phân bổ cho từng xã, thị trấn từ 25-30 phần quà mỗi đợt. Tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Trong tháng 8-2021, Công an huyện Phú Tân phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trao 48 phần quà cho thành viên Tổ tự quản gặp khó khăn trên địa bàn xã Phú Thọ. Mỗi phần quà, gồm: gạo, mì gói, đường, nước tương... Tổng trị giá quà trên 12 triệu đồng, do Công an huyện, Ban Trị sự vận động nhà hảo tâm đóng góp. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng giúp thành viên Tổ tự quản cảm thấy ấm lòng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công an huyện Phú Tân còn phối hợp UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn trao 550 phần quà đến hộ dân có người thân đang cách ly tập trung, hộ dân cách ly tại gia đình, nhất là các hộ dân nghèo, gặp khó khăn. Tổng trị giá trên 75 triệu đồng. 

Bên cạnh hỗ trợ quà, Công an huyện kết hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch; cấp phát gạo và nhu yếu phẩm theo hình thức lưu động. Trong đó, tập trung nhắc nhở người dân “Ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Lan tỏa yêu thương

Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhiều việc làm nhân văn được thực hiện, để lại hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. 

Vào những ngày cuối tháng 8-2021, trong lúc trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 bến phà Thuận Giang (xã Tân Trung), lực lượng phát hiện anh Phan Văn Tiến (ngụ ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) điều khiển xe máy chở vợ (sản phụ Nguyễn Thị Bích Tuyền, 31 tuổi) xin qua chốt đến Trung tâm Y tế huyện Phú Tân sinh con. Thấy dấu hiệu nguy cấp, nguy hiểm đến tính mạng người mẹ và thai nhi, tổ công tác cử trung sĩ Lê Duy Nam (Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện) và Nguyễn Thành Được (cán bộ xã Tân Trung) hộ tống vợ chồng anh Tiến kịp thời đến Trung tâm Y tế huyện. 

Trước đó, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khi đến ngã tư cầu Nguyễn Trung Trực (thuộc ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ), tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Phú Tân nhặt được 5.650.000 đồng. Tổ công tác tiến hành xác minh, biết đó là số tiền của anh Nguyễn Văn Minh (ngụ ấp Trung 2, thị trấn Phú Mỹ), vừa đi bán thịt heo về đánh rơi. Tổ công tác liên hệ anh Minh đến Công an thị trấn Phú Mỹ nhận lại tiền.

Anh Nguyễn Văn Minh rất xúc động, gửi lời cám ơn đến tổ công tác: “Số tiền tuy không lớn, nhưng là vốn liếng mua bán của gia đình trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Cứ nghĩ sẽ không thể tìm lại được nên tôi rất lo. Không ngờ, các anh công an nhặt được, gửi trả cho tôi. Thật sự cám ơn nghĩa cử của các anh”. Bằng hành động nhỏ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Tân mong muốn lan tỏa nhiều hơn việc làm tốt, nghĩa cử đẹp để xây dựng cuộc sống ngày càng tích cực hơn.

Với việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch, Công an huyện Phú Tân đã chia sẻ phần nào gánh nặng, tạo thêm động lực cho người dân vượt khó, tiếp tục chung tay cùng các ngành, các cấp, địa phương trong “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19.

ĐỨC TOÀN