Lan tỏa những mô hình vì phụ nữ

11/06/2026 - 05:20

 - Từ những mô hình thiết thực gắn với đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thạnh Đông đã tạo môi trường để hội viên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Bình Thạnh Đông tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thạnh Đông.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh Chị - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thạnh Đông cho biết, thời gian qua, đơn vị tập trung triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực tiễn địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn môi trường sống, thực hiện an sinh xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ.

Nhiều gia đình đã chủ động thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và quan tâm hơn đến việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, mô hình “Mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc”, “Chi hội phụ nữ số”, “Vòng tay yêu thương” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động còn giúp nâng cao vị thế của tổ chức hội, khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hội LHPN xã Bình Thạnh Đông tâm đắc 2 mô hình “Chi hội phụ nữ số” và “Mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc”. Đây là 2 mô hình mang tính đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, mô hình “Chi hội phụ nữ số” là giải pháp để đồng hành cùng địa phương trong thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ. Thông qua mô hình, hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, khai thác tiện ích từ tài khoản định danh điện tử VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Qua triển khai, nhiều hội viên đã từng bước thay đổi thói quen từ phương thức truyền thống sang môi trường số, góp phần nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, mô hình “Mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc” được hội xây dựng với mong muốn mỗi gia đình hội viên trở thành một điểm sáng về yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia. Mô hình gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình đã chủ động thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động, quan tâm hơn đến việc giáo dục con em, giữ gìn hạnh phúc gia đình và xây dựng đời sống văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh Chị cho biết: “Các mô hình đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên. Nếu mô hình “Chi hội phụ nữ số” giúp phụ nữ tự tin tiếp cận công nghệ, từng bước tham gia vào quá trình chuyển đổi số thì mô hình “Mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc” góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình. 2 mô hình tuy khác nhau về nội dung nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”.

Chị Châu Thị Tuyết - hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Bình Trung 2 chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất từ các hoạt động và mô hình của hội thời gian qua là giúp chị em phụ nữ nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Tôi nhận thấy nhiều chị em ngày càng tự tin hơn, chủ động hơn trong chăm lo gia đình, giáo dục con em và tham gia các hoạt động xã hội”. Chị Nguyễn Thị Thu Thúy - hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Bình Quới 1 cũng bày tỏ: “Là hội viên phụ nữ, tôi sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động của hội, chủ động học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng số; đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do hội phát động. Tôi tin rằng khi mỗi hội viên đều chủ động thay đổi, cùng chung tay đóng góp thì tổ chức hội sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và thực sự trở thành điểm tựa của phụ nữ”.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Bình Thạnh Đông sẽ tập trung xây dựng các mô hình mang tính kế thừa và phát triển từ những kết quả đã đạt được. Nếu mô hình “Chi hội phụ nữ số” góp phần hình thành những hội viên số, thì mục tiêu tiếp theo của hội là từng bước xây dựng “Gia đình số”, đưa chuyển đổi số đi từ tổ chức hội vào từng hộ gia đình. Hội sẽ định hướng mỗi gia đình hội viên trở thành một chủ thể tích cực trong chuyển đổi số, biết khai thác hiệu quả các tiện ích từ Đề án 06, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin chính thống trên môi trường số và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng.

TRỌNG TÍN