Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận, kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” đến các cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng NTM. Ngoài ra, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo đời sống Nhân dân…
Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động sức dân tham gia xây dựng NTM. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Các mô hình tiêu biểu, như: Đường hoa, xóm đẹp; trồng hoa đoạn đường thanh niên; chung tay bảo vệ môi trường; xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn; huy động sức dân xây dựng cầu, đường nông thôn; vận động cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết… “Từ khi địa phương triển khai thực hiện mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”, tôi thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. Bà con không chỉ quan tâm chăm sóc hoa trước nhà, mà còn thường xuyên phát quang, tạo cảnh quan sạch đẹp trước cửa nhà, tình trạng vứt rác bừa bãi giảm hẳn. Chúng ta cùng nhau làm, để cùng thụ hưởng…” - ông Trần Văn Phú (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận) chia sẻ.

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của Nhân dân trong lao động, sản xuất - kinh doanh. Huyện tập trung triển khai hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp thực tiễn địa phương. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển ngành, nghề, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã… Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình ông Nguyễn Ngọc Châu (ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh) nhờ áp dụng hệ thống tưới phun tự động bằng pin năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, giúp 2ha trồng na phát triển ổn định, tăng hiệu quả sản xuất.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, góp phần xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để công tác “Dân vận khéo” ngày càng gần dân, sát cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy đã nhân rộng mô hình: “Lắng nghe dân nói”, “Lắng nghe nông dân nói”, “Đi tận ngõ, rõ từng nhà”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” ở 13/13 xã, thị trấn, với sự tham dự của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết cho biết, để thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, huyện Châu Thành triển khai sâu rộng nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; huy động nguồn lực trong xã hội chăm lo đời sống Nhân dân. Ngoài ra, nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững mô hình hay, cách làm sáng tạo, cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình… Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành lan tỏa trong đời sống xã hội và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân đồng thuận tham gia. Năm qua, toàn huyện Châu Thành thực hiện 208/231 mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký (154 mô hình tập thể, 54 mô hình cá nhân); thực hiện đạt 177/203 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, NTM nâng cao” trên 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng. |
LÊ HOÀNGi