Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ngành y tế An Giang

18/08/2020 - 05:05

 - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngành y tế đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, động viên toàn ngành ra sức phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh “lương y như từ mẫu”. Qua đó, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cán bộ, công chức ngành y tế xác định thi đua là động lực thúc đẩy hoạt động của ngành, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Theo đó, ngành phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức sơ, tổng kết hàng năm vào ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) nổi bật như: “Làm theo lời Bác: cán bộ y tế năng động, sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành y tế”, thực hiện 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế; nâng cao chất lượng y tế cơ sở; thi đua thực hiện “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế…
Các đơn vị y tế trong tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm và các hoạt động “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, bình đẳng giới… 5 năm qua, toàn ngành có 2.952 sáng kiến cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học; có hơn 2.356 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 32 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” 16 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 3 tập thể và 7 cá nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 3 cờ thi đua và 4 bằng khen cho các công đoàn cơ sở ngành y tế…

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền trao giấy khen các điển hình tiên tiến ngành y tế

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua còn được triển khai mạnh mẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Có thể nói, chưa bao giờ tinh thần chống dịch được tập trung cao độ như hiện nay. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với nhiều biện pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người nâng cao ý thức chống dịch.
Mỗi cơ sở y tế là một pháo đài vững chắc, mỗi y, bác sĩ là một chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Cán bộ y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền nâng cao ý thức và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”: nhân lực tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ, cơ sở y tế tại chỗ, kinh phí tại chỗ… và chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác ứng phó.
Là một trong những bệnh viện chủ lực của tỉnh trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang sẵn sàng phương án triển khai ngay từ đầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang Nguyễn Thị Hạnh cho biết, bệnh viện đã triển khai đến toàn thể y, bác sĩ và nhân viên các khoa, phòng quán triệt  phương châm là phát hiện sớm cas bệnh, xử lý kịp thời không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
Chủ động triển khai các giải pháp, sẵn sàng các thiết bị y tế để lấy mẫu xét nghiệm, chụp X-quang, chuẩn bị sẵn khu vực cách ly, điều trị nếu có trường hợp mắc bệnh, nâng cao công tác truyền thông về sức khỏe đến người bệnh và người nuôi bệnh. Triển khai quy trình sàng lọc, cách ly người bệnh, nếu phát hiện trường hợp viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 sẽ xử lý kịp thời không để lây lan…
Phó Giám đốc Sở Y tế Từ Hoàng Tước cho biết, phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân toàn ngành vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Những năm qua, mạng lưới y tế dự phòng được đầu tư phát triển, giúp chủ động trong công tác y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Mạng lưới y tế cơ sở được kiện toàn, phấn đấu đến  cuối năm nay có 98% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đặc biệt, mạng lưới khám, chữa bệnh được tập trung đầu tư, phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Với những hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua của ngành y tế thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH