Lan tỏa tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I đến cán bộ, đảng viên và nhân dân

16/09/2025 - 07:00

 - Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua trong toàn xã hội.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cho biết: Tỉnh ủy đã xác định chủ đề, phương châm và định hướng tuyên truyền theo 3 đợt cao điểm, kết hợp đồng bộ nhiều hình thức từ báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền miệng đến cổ động trực quan. Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội với phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết quan điểm, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I?

Đồng chí Tống Phước Trường: Quan điểm, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là công tác tuyên truyền phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, sát với cơ sở; vừa phải chú trọng bề rộng, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải chú trọng chiều sâu, tuyên truyền đầy đủ các nội dung, diễn biến và kết quả đại hội.

Tuyên truyền chủ đề đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Phương châm đại hội là “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: THANH TIẾN

Trên tinh thần đó, công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chia làm 3 đợt.

Đợt 1, trước khai mạc đại hội, tập trung tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; việc đóng góp ý kiến của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước các cấp; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; những mong muốn, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng; việc tổ chức phát động và kết quả thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Quao khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: CẨM TÚ

Đợt 2, trong thời gian diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh; chủ đề của đại hội; các hoạt động của đại hội; các văn kiện được trình bày tại đại hội; các tham luận, ý kiến phát biểu; dư luận của nhân dân trong tỉnh về kết quả đại hội; các hoạt động chào mừng thành công đại hội; thông tin nhanh kết quả nghị quyết đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết; các chương trình hành động, kế hoạch chuyên đề thực hiện nghị quyết.

Đợt 3, từ sau đại hội, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công đại hội; thông tin nhanh kết quả đại hội; nghị quyết và nội dung các văn kiện được thông qua; hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; thực tiễn việc triển khai đưa các văn kiện, nghị quyết đi vào cuộc sống của các ban, sở, ngành, địa phương; các giải pháp hay, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện nghị quyết.

Bên cạnh đó, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; đồng thời phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: THANH TIẾN

Phóng viên: Tỉnh ủy có những giải pháp gì để công tác tuyên truyền về đại hội lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thưa đồng chí?

Đồng chí Tống Phước Trường: Để công tác tuyên truyền về đại hội lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện 3 giải pháp trọng tâm.

Một là, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân bằng nhiều ngôn ngữ để thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh; ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện các tin, bài, video clip, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện.

Hai là, tổ chức tuyên truyền miệng bằng việc chỉ đạo tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị cấp ủy mở rộng, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp để phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội, công tác tổ chức đại hội, việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng; thông báo kết quả đại hội; quán triệt nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, tổ chức hội thảo, tọa đàm làm sáng tỏ mục tiêu, chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện, nhất là những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau; tổ chức học tập, thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Phú Quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: TÂY HỒ

Ba là, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng cách triển khai khẩu hiệu đại hội trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình led tại trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng đại hội; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu về đại hội; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp; sản xuất phim tài liệu, chuyên mục, chương trình truyền hình phát sóng trên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh; triển lãm ảnh về các kỳ đại hội của đảng bộ các cấp tại khu vực tổ chức đại hội; quay phim, ghi hình, chụp ảnh tư liệu; biên soạn, xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng; sáng tác, biên soạn, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, con người Việt Nam và An Giang.

Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức hội nghị tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến; gắn biển công trình chào mừng; tổ chức các hội thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tìm hiểu nghị quyết đại hội.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường phát biểu tại buổi làm việc với Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang. ẢNH: TÂY HỒ

Phóng viên: Bên cạnh việc phát huy hệ thống báo chí, truyền thông chính thống, công tác tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội sẽ được định hướng như thế nào để nâng cao hiệu quả, thưa đồng chí?

Đồng chí Tống Phước Trường: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Một là, tăng cường tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc và cơ quan báo chí trong tỉnh, mở chuyên mục về đại hội, đăng tải dự thảo văn kiện và ý kiến góp ý, thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức, hoạt động và quyết định của đại hội.

Hai là, tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok, VCNET với các tin, bài viết, infographic, video clip.

Ba là, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và tranh thủ đội ngũ những người có sức ảnh hưởng tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về đại hội.

Bốn là, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang thông tin của ban chỉ đạo 35 các cấp, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá đại hội, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

VƯƠNG KHUÊ - TÂY HỒ thực hiện