
Ban lãnh đạo ấp Vĩnh Thành đến thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An Bùi Công Phước cho biết, Đảng bộ xã tập trung triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đảng viên đăng ký việc làm, hành động cụ thể học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác. Chi bộ, đảng bộ trực thuộc quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Học Bác “gần dân”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh An triển khai mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, với 213 tổ tự quản, trong đó có 112 đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt tham gia phụ trách. Theo đó, các ấp phân công đảng viên và cá nhân phụ trách từ 1 - 3 tổ để nắm rõ từng nhà, hộ lân cận, nắm bao quát tình hình địa bàn quản lý. Mô hình được duy trì và nhân rộng, góp phần đổi mới phương thức vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Bà Nguyễn Thị Mười - Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thành cho biết: “Việc nắm chắc địa bàn, hộ dân giúp chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi dân cần cũng như chủ động phòng ngừa vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội. Nhiều vụ việc được phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài”.
Noi gương Bác, xã Vĩnh An quan tâm công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo bằng nhiều hình thức. Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao đời sống người dân. Nhiều cá nhân, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo, góp phần tô thắm thêm vườn hoa “người tốt, việc tốt” ở địa phương. Các mô hình cộng đồng như: “Mai táng phí”, “Ngôi nhà xanh”, “Góp nhặt từ tâm chia sẻ yêu thương”, tổ cất nhà từ thiện…, được các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần đa dạng hóa hình thức thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống Nhân dân.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An Bùi Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết, mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” do hội phối hợp nhóm Thiện Duyên triển khai thực hiện cuối năm 2021 và được duy trì đến nay. “Ngoài số tiền tự đóng góp hằng tháng, các thành viên tích cực tuyên truyền, vận động, “góp nhặt” để chia sẻ yêu thương. Từ nguồn vận động mua nhu yếu phẩm gửi đến các trường hợp cần được hỗ trợ trên địa bàn xã, mô hình ý nghĩa này còn giúp người khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, mang tình yêu thương lan tỏa mỗi ngày”, bà Nguyệt chia sẻ.
Cùng với tuyên truyền, vận động, các mô hình “Đường hoa xóm đẹp”, “Đèn năng lượng”, “Đèn đường 5 trong 1”, “Vận động thu gom rác thải, phân loại tại nguồn”... được triển khai thực hiện, tạo đồng thuận trong dân. Ông Trần Văn Hùng, ngụ ấp Vĩnh Quới vui mừng chia sẻ: “Chính quyền địa phương vận động lắp đèn đường nông thôn, tôi ủng hộ ngay vì việc này không những tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện vào buổi tối, mà còn góp phần hạn chế tai nạn giao thông và trộm cắp”.
Ông Bùi Công Phước cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ, đảng bộ toàn xã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn xã hội. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Thời gian tới, Đảng bộ xã Vĩnh An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”, ông Bùi Công Phước chia sẻ.
LÊ TRUNG HIẾU