Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống

08/04/2024 - 06:05

 - Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2024 của nhân dân Campuchia, đoàn công tác tỉnh An Giang vừa đến thăm, gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, quan chức và nhân dân các tỉnh: Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia). Qua đó, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa An Giang cùng các tỉnh bạn, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao thư chúc Tết của UBND tỉnh An Giang cho lãnh đạo tỉnh Takeo

Trong chuyến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đã nhận được sự đón tiếp trọng thể từ lãnh đạo các tỉnh bạn. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và Nhân dân tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thúy chúc lãnh đạo, quan chức, lực lượng vũ trang và toàn thể người dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui vẻ, hạnh phúc. Chúc chính quyền các tỉnh bạn giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định: “Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 2 nước đã kề vai sát cánh chống kẻ thù chung và giành được thắng lợi vẻ vang.

Đó là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu bền giữa 2 quốc gia, dân tộc. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Nối tiếp tinh thần đó, An Giang và các tỉnh bạn tại Campuchia tích cực hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt những thành tựu rất khả quan”.

Với tỉnh Takeo, An Giang luôn hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, thương mại, thể thao, công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể… Theo đó, lực lượng chức năng 2 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 2 bên buôn bán, trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, Cửa khẩu chính Vĩnh Hội Đông - Kampong Krosang giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo đạt 1 tỷ USD, góp phần nâng cao đời sống người dân 2 tỉnh.

“Về giáo dục, An Giang đào tạo 5 lưu học sinh tỉnh Takeo ở trình độ đại học. Đến nay, các em đang học năm thứ 3 tại Trường Đại học An Giang với kết quả rất tốt. Tôi hy vọng, sau khi tốt nghiệp, các em sẽ mang những kiến thức tiếp thu được về phục vụ, phát triển tỉnh Takeo. Đồng thời, là “cầu nối” để vun đắp, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa An Giang - Takeo trong tương lai” -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy thông tin.

Thời quan qua, sự giúp đỡ của tỉnh An Giang đối với tỉnh Takeo đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngài Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo, gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang những năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, sự giúp đỡ nhiệt tình của An Giang đã giúp Takeo từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống người dân.

“Chúng tôi mong rằng, An Giang tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tỉnh Takeo trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, thương mại và giáo dục. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp tỉnh An Giang để xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân 2 tỉnh, đặc biệt là tại khu vực biên giới” - ngài Sut Khon nhấn mạnh.

    Với người bạn “láng giềng” Kandal, tỉnh An Giang cũng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, với sự hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnar, Cửa khẩu chính Khánh Bình - Chrey Thom giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal đạt gần 1,4 tỷ USD.

“Đây là kết quả rất tích cực, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 tỉnh trên lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là cư dân sinh sống tại khu vực biên giới. Chúng tôi mong muốn 2 tỉnh tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp này, để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới” - bà Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.

Trong buổi đón tiếp đoàn công tác tỉnh An Giang, ngài Kong Sophorn, Tỉnh Trưởng tỉnh Kandal, bày tỏ sự vui mừng với những kết quả tích cực 2 bên đạt được trong năm 2023. Đồng thời, mong muốn 2 địa phương tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt.

“Thành quả hôm nay là kết quả của sự hy sinh, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, tỉnh An Giang - Kandal nói riêng đã dày công vun đắp. Chúng ta cùng uống nước sông Mekong, cùng đấu tranh cho nền hòa bình, hữu nghị hôm nay nên có mối quan hệ gắn bó vô cùng tốt đẹp. Do đó, Kandal sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ với tỉnh An Giang trên nhiều lĩnh vực, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển, vì sự ấm no của nhân dân 2 tỉnh trong thời gian tới” - ngài Kong Sophorn khẳng định.

“Tuy không có chung đường biên giới, nhưng An Giang luôn coi trọng, vun đắp tình bạn với tỉnh Kampong Chhnang, xem đây là yếu tố then chốt giúp 2 tỉnh cùng Chính phủ 2 nước xây dựng thành công đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân 2 nước nói chung, 2 địa phương nói riêng trong tương lai” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định.

THANH TIẾN