
Các bị cáo nghe tuyên án
Mặc dù bản thân nhận thức rõ việc chơi số đề, cá độ ăn tiền là tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật dẫn đến việc bị xử lý hình sự, nhưng nhiều người vẫn bất chấp hậu quả để tham gia mà không chịu cố gắng lao động mưu sinh bằng công sức của mình.
Ngày 21/4/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp 13 địa điểm là chỗ ở của Hoa, Khiêm, Lâm; Võ Thành Luân (sinh năm 1985, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa); Trần Chí Dũng (sinh năm 1976, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình); Huỳnh Thị Bích (sinh năm 1969, ngụ ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới); Phan Thị Tuyết Hương (sinh năm 1979, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình); Phan Thanh Nhàn (sinh năm 1976, ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) và Lê Văn Tình. Kết quả khám xét thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hành vi đánh bạc (11 cuốn sổ ghi chép, 28 điện thoại di động, 3 máy tính bảng, 4 Laptop và gần 155 triệu đồng…).
Khi vụ án bị phát hiện, Lâm, Dũng, Nhàn, Khiêm, Hoa, Luân, Hương, Bích; Trần Quang Duy (sinh năm 1984, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình); Võ Thị Kim Thoa (sinh năm 1985, ngụ khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức); Nguyễn Thị Thúy Quyên (sinh năm 1982, ngụ ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân); Dương Văn Hiền (sinh năm 1975, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa); Huỳnh Thị Phượng (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) và Cao Nguyễn Đô Lăng (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Bình) lần lượt ra đầu thú và bị khởi tố tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Quá trình đình điều tra xác định, từ năm 2019 đến ngày 20/4/2024, Lâm, Khiêm và Hoa (Thảo) tham gia đánh bạc và tổ chức cho nhiều người phơi số lô, số đề và cá cược bóng đá qua mạng Internet ăn tiền. Trong đó, Lâm nhiều lần tổ chức cho nhiều người cá cược bóng đá qua mạng Internet, với số tiền ít nhất 2,5 triệu đồng/ngày, nhiều nhất hơn 128 triệu đồng/ngày. Hoa nhiều lần tổ chức cho nhiều người tham gia phơi số lô, số đề, với số tiền ít nhất 725.000 đồng/ngày, nhiều nhất hơn 115 triệu đồng/ngày. Khiêm nhiều lần tổ chức cho nhiều người phơi số lô, số đề của Hương và cá cược bóng đá qua mạng Internet ăn tiền...
Sau khi giáo dục để các bị cáo nhận thức tốt hơn hành vi của mình mà sửa chữa bản thân, Hội đồng xét xử (Tòa án nhân dân tỉnh) tuyên phạt bị cáo Lâm 1,5 năm tù tội “Đánh bạc” và 6 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 30 triệu đồng tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Khiêm 2 năm tù tội “Đánh bạc” và 5 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 30 triệu đồng tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Hoa 1,5 năm tù tội “Đánh bạc” và 1,5 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 30 triệu đồng tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Hương 3 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Xử phạt bị cáo Dũng 3,5 năm tù; bị cáo Út 3 năm tù cùng tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Xử phạt bị cáo Luân 2,5 năm tù và bị cáo Quyên 1 năm 9 tháng tù cùng tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung bị cáo Luân 20 triệu đồng.
Riêng các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 8 đến 1,5 năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách từ 16 - 24 tháng; phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng...
NGUYỄN HƯNG