Lãnh đạo huyện Châu Thành khẳng định không có chủ trương di dời chợ Cần Đăng

29/03/2021 - 19:15

 - Chiều 29-3, Đảng ủy, UBND xã Cần Đăng (Châu Thành) tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2021. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đoàn Hồng Danh, cùng lãnh đạo UBND huyện, ban, ngành huyện và gần 200 bà con đại diện nhân dân ấp Cần Thạnh đến dự.

Người dân đóng góp ý kiến

Lãnh đạo xã Cần Đăng giải đáp các ý kiến của nhân dân

Sau khi nghe lãnh đạo xã Cần Đăng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhân dân ấp Cần Thạnh đóng góp nhiều ý kiến xoanh quanh các vấn đề về: điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm căn cước công dân... Đặc biệt, người dân ấp Cần Thạnh lo lắng trước thông tin việc di dời chợ Cần Đăng hiện hữu (?)…

Tại diễn đàn, lãnh đạo huyện Châu Thành đã trả lời thỏa đáng các ý kiến của bà con nhân dân nêu ra. Đồng thời, khẳng định không có chủ trương di dời chợ Cần Đăng hiện hữu sang trung tâm thương mại (thuộc Khu đô thị và Trung tâm thương mại Cần Đăng), mà chỉ có chủ trương lấy ý kiến nhân dân về việc nâng cấp, sửa chữa chợ Cần Đăng hiện hữu, đảm bảo các tiêu chí chợ trật tự - vệ sinh.

Sau khi hiểu rõ được chủ trương của chính quyền địa phương, nhân dân ấp Cần Thạnh, nhất là các tiểu thương đang kinh doanh, mua bán tại chợ Cần Đăng hiện hữu rất đồng tình, tán thành và có những đề xuất các giải pháp nâng cấp và sửa chữa chợ…

Lãnh đạo huyện đã tiếp thu những ý kiến, đề xuất về giải pháp nâng cấp và sửa chữa chợ của bà con nhân dân đã nêu tại diễn đàn. Thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp cùng UBND xã, công ty khai thác chợ và bà con nhân dân, các tiểu thương đang kinh doanh, mua bán tại chợ Cần Đăng hiện hữu sớm họp bàn cụ thể phương án, kinh phí, thời gian thực hiện việc nâng cấp và sửa chữa chợ đảm bảo các tiêu chí chợ trật tự - vệ sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa Cần Đăng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Lãnh đạo huyện đề nghị chính quyền xã Cần Đăng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, không hoang mang; tạo điều kiện thuận lợi để người dân an tâm lao động sản xuất, kinh doanh mua bán. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức thông tin không đúng, sai sự thật gây hoang mang dư luận (nếu có), theo quy định pháp luật…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU