Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

15/11/2023 - 14:56

 - Sáng 15/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh đã đến thăm, chúc mừng UBMTTQVN tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm, chúc mừng UBMTQVN tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng UBMTQVN tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng gửi lời chúc mừng đến Ban Thường trực UBMTTQVN và đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh. Qua đó, đánh giá cao những kết quả UBMTTQVN các cấp đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cần làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo Mặt trận các cấp tổ chức chu đáo, thành công Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội… ngày càng sâu, rộng và hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TRUNG HIẾU