Lãnh đạo tỉnh An Giang viếng, dâng hương Bác Hồ, Bác Tôn

15/02/2024 - 12:53

 - Ngày 15/2 (nhằm ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã viếng, dâng hương Bác Hồ, Bác Tôn tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên). Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương Bác Hồ, Bác Tôn tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - lãnh tụ thiên tài của Đảng và của Nhân dân - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), lãnh đạo tỉnh tiến hành dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị nào, ông luôn thể hiện nhân cách của người Cộng sản chân chính, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cũng tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, dâng hương tại ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn

THU THẢO – TRUNG HIẾU