Lãnh hậu quả vì manh động

22/12/2023 - 06:56

 - Xảy ra mâu thuẫn với Ngô Kiều My (sinh năm 1998, ngụ khóm Đông Hưng), Huỳnh Minh Triết (sinh năm 2007, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không rõ người trong nhóm My. Khi gặp một số thanh niên đang ngồi câu cá, Triết cùng đồng bọn xông vào rượt đuổi. Tất cả thoát thân được, nhưng cả nhóm Triết phải lãnh hậu quả tương xứng.

Thanh, thiếu niên tụ tập dẫn đến hành vi sai trái

Mới 16 tuổi, nghỉ học sớm, Triết liên quan nhiều vụ án thanh, thiếu niên tụ tập, mang hung khí đánh nhau. Đầu năm 2023, Triết xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm My. Vụ việc chưa được “giải quyết” triệt để, nên Triết ấm ức trong lòng. Chiều 2/3/2023, Triết rủ Huỳnh Hải Dương (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn), Nguyễn Chung Hiền (sinh năm 2006, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành), Nguyễn Ngọc Minh Khoa (sinh năm 2006, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) và nhiều đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) bàn bạc tìm đánh nhóm My.

Tất cả thống nhất: Người điều khiển xe tập trung chạy xe, còn người ngồi sau cầm hung khí (hung khí lấy tại nhà Triết). Sau khi bàn bạc phương án, cả nhóm đi trên 11 chiếc xe gắn máy, tung lực lượng tìm nhóm My. Lúc này, tại khu vực cầu Ba Đá (thuộc tổ 61, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), Nguyễn Lê Minh, Phạm Hoàng Tuấn, Nguyễn Lê Hoàng Chánh (cùng ngụ khóm Đông Thịnh 4), Trần Đức Duy (ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước) và Võ Ngọc Vũ Văn (ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý) đang ngồi câu cá. Có người trong nhóm Triết hô lớn: "Nó kìa, chém nó, đập xe nó".

Nghe vậy, Minh, Duy, Tuấn, Văn và Chánh hoảng sợ, bỏ trốn vào vựa gạo của người dân. Phía bên kia dùng dao tự chế chém vào 2 xe gắn máy, cầm dao đuổi theo. Khoa chém vào màn hình máy vi tính trong nhà người dân, chém 20 bao gạo, chém vào đầu xe gắn máy. Sau đó, cả nhóm Triết lên xe bỏ đi.

Sau khi nắm rõ sự việc, ngày 4/3/2023, UBND phường Mỹ Phước gửi công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên nhanh chóng xử lý nghiêm nhóm đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua tổng hợp chứng cứ, lời khai trong quá trình điều tra, ngày 11/5/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 7/7/2023, Triết, Hiền, Dương và Khoa bị khởi tố (Hiền và Khoa bị cấm đi khỏi nơi cư trú).

Giúp các bị cáo nhìn nhận sai lầm mình gây ra, hiểu rõ hơn về pháp luật, Hội đồng xét xử tiến hành phân tích, giải thích từng hành vi vi phạm. Không thể xem thường pháp luật, ngang nhiên thực hiện hành vi gây rối, đập phá tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây bức xúc cho người dân. Trong đó, bị cáo Triết là người trực tiếp rủ rê, cầm đầu đi đánh nhau.

Không biết người cần “giải quyết” là ai, cả nhóm cùng nhau rượt đánh nhóm thanh niên lạ mặt, tự ý xông vào nhà kho chém rách 20 bao gạo của người dân, tổng thiệt hại gần 5 triệu đồng. Tuy giá trị tài sản không lớn, nhưng xét về tính chất, mức độ vụ án nghiêm trọng, phải có biện pháp xử lý đủ sức giáo dục, răn đe các bị cáo, tránh tái phạm.

Không khác gì quá trình điều tra, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, mong Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt các bị cáo 2 tội danh. Cụ thể, ở tội “Gây rối trật tự công cộng” (quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự), bị cáo Triết bị xử phạt 2 năm tù, Dương 1,5 năm tù, Hiền 1 năm 3 tháng tù, Khoa 1 năm tù. Ở tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” (Khoản 1, Điều 178), Triết và Dương cùng nhận 9 tháng tù, Hiền và Khoa cùng nhận 6 tháng tù.

Vụ án cho thấy, thanh, thiếu niên đang tuổi trưởng thành cần phải có sự quan tâm, giáo dục nhiều hơn nữa của phụ huynh, giúp các em phát triển đúng hướng, toàn diện; hạn chế tiêm nhiễm thói hư từ bên ngoài.

 NGUYỄN HƯNG