Lãnh hậu quả vì số đề

05/10/2021 - 05:22

 - Có cửa tiệm kinh doanh tạp hóa tại nhà, Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1985, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tận dụng địa điểm này bán số đề, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì bản tính tham lam của mình, Phượng phải trả một cái giá tương xứng.

Bị cáo Phượng nghe tuyên án

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 19-1-2021, nhận được tin tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an xã Mỹ Khánh kiểm tra nhà của Phượng, phát hiện trên kệ gỗ có 2 phơi đề và 3 tờ lịch ghi số đề, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre ngày 19-1. Ngoài ra, còn nhiều tờ phơi, lai đề, tang vật khác có liên quan.

Tại trụ sở Công an xã Mỹ Khánh, Phượng thú nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho nhiều người, nên Công an xã lập biên bản người phạm tội đầu thú. Từ các chứng cứ, lời khai ban đầu của Phượng, ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố bị can Phượng.

Phượng bắt đầu bán số đề khoảng tháng 12-2019, bằng hình thức bán tại nhà hoặc qua tin nhắn Zalo. Trong đó, rất nhiều người mua số đề đang sinh sống xung quanh nhà. Hàng ngày, Phượng bán số đề từ 13 giờ đến 15 giờ 30 phút. Sau đó, tổng hợp số lượng vào phơi đề, dùng điện thoại di động chụp phơi đề và sử dụng tài khoản Zalo mang tên con ruột “Nguyen Thanh Vu” gửi cho thầu (không xác định lai lịch) qua tài khoản Zalo “Hang”.

Mỗi ngày, Phượng bán được khoảng 5-15 triệu đồng, hưởng lợi từ 130.000-210.000 đồng. Sáng hôm sau, Phượng đến nhà T.T.H (chợ Cái Chiêng, xã Mỹ Khánh) nhận phơi đề do H. tính được thua của ngày hôm trước; giao tiền cho H. (nếu thắng) hoặc nhận tiền của H. (nếu thua) để trả cho người mua số đề.

Sau khi xác định được đối tượng liên quan, lực lượng công an tiến hành làm việc thì H. không thừa nhận bán số đề, không nhận phơi đề của Phượng, thậm chí không sử dụng mạng xã hội Zalo. Riêng số điện thoại theo khai báo từ Phượng thì trước đó H. sử dụng, nhưng sau thời gian bị mất điện thoại thì không sử dụng nữa.

Qua các chứng cứ, lời khai của những người có liên quan và đối chiếu các phơi đề, lai đề trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 11-1-2021 đến 19-1-2021, Phượng đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề, dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh: Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, thủ đô (Hà Nội - Miền Bắc). Số tiền đánh bạc mỗi lần từ 1,7 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng. Trong đó, 13 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền từ hơn 5 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng.

Sau khi kết thúc điều tra, Phượng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử công khai. Tuy có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, nhưng tại phiên tòa, cũng có lúc Phượng trả lời quanh co. Trong đó, bị cáo cho rằng việc sử dụng tài khoản Zalo mang tên con là do bị cáo “thương con”; bị lực lượng chức năng đến kiểm tra, bắt giữ, bị cáo “sợ quá khai lung tung”. Nguyên nhân dẫn đến hành vi bán số đề, bị cáo cho rằng “cuộc sống gia đình khó khăn, không đủ trang trải hàng ngày nên muốn kiếm thêm chút ít để phụ chi tiêu”.

Chứng minh những lời khai của bị cáo tại tòa là nhằm chối tội, trốn tránh trách nhiệm, không trung thực, Hội đồng xét xử tiến hành phân tích rõ từng tình tiết. Điển hình, việc bị cáo sử dụng tên con mình là nhằm che mắt lực lượng chức năng, thực hiện hành vi phạm tội.

 “Một ngày, bị cáo chỉ hưởng hoa hồng từ 130.000 - 210.000 đồng là không phù hợp, vì qua chiết tính phơi đề, số lượng tiền cao hơn lời khai của bị cáo". Qua đó, Phượng thừa nhận: không chỉ hưởng hoa hồng, mà mỗi ngày khi nộp phơi đề cho thầu, chị ta cố tình giữ lại một phần để ăn thua. Vì thế, thu nhập từ “ghi đề” không dừng lại như lời khai ban đầu của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, do tính chất chuyên nghiệp và nhiều lần, Phượng bị xử phạt 3 năm tù về tội “Đánh bạc” (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự), đồng thời buộc nộp gần 120 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động ghi đề.

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền (hay hiện vật) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Người vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ, từ phạt tiền đến phạt tù.