
Chợ Tịnh Biên là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách khi tham quan vùng Bảy Núi. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Chợ biên giới Tịnh Biên sở hữu vị trí “đắc địa” khi nằm giáp ranh với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, luôn tấp nập người mua, bán, được xem là chợ đầu mối lớn cung cấp hàng hóa cho toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sức hút lớn nhất của khu chợ đến từ nguồn hàng hóa vô cùng dồi dào, phong phú, đa dạng về chủng loại và nhất là giá rẻ. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tịnh Biên Nguyễn Văn Sắm cho biết, chợ Tịnh Biên được xây dựng vào năm 1999, hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng tháng 2/2002, thuộc chợ loại II, có tổng số 605 ki ốt, sạp. Thời điểm hiện tại, số lượng hộ tiểu thương hiện có mặt để kinh doanh dao động từ 250 - 300 hộ.
Khi bước chân vào khu thực phẩm, du khách bị cuốn hút bởi những gian hàng trưng bày các loại khô mắm thơm ngon, được bài trí đẹp mắt. Đây là những đặc sản mang đậm hương vị đặc trưng, vô cùng hấp dẫn của miền Tây như: Mắm cá linh, khô cá tra phồng, khô cá sửu, mắm thái, mắm sặc, mắm trê, mắm lóc… Chợ còn níu chân du khách bởi các loại sản phẩm may mặc, đồ gia dụng, đồ dùng sinh hoạt chất lượng với giá phải chăng.
Không chỉ chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, tiểu thương ở đây còn niềm nở nên tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Anh Lê Minh Tuấn - du khách phường Long Xuyên chia sẻ: “Ở đây, các mặt hàng phong phú và đa dạng, giá cả lại rất bình dân, được niêm yết công khai nên chúng tôi yên tâm khi mua sắm. Đặc biệt, tiểu thương vui vẻ tiếp đón nên mua sắm rất thoải mái”.
Theo các tiểu thương, chợ hoạt động quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 5 âm lịch. Bà con tiểu thương gọi vui đây là “mùa làm ăn”. Những ngày cuối tuần, lượng khách tăng gấp đôi, đông nhất là vào dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
Từ khi đi vào hoạt động năm 2002 đến nay, trong nhà lồng chợ, nhiều cơ sở hạ tầng xuống cấp, mái tole hư hỏng, mùa mưa gây dột cục bộ. Sự cố này gây khó khăn trong kinh doanh và làm hư hỏng hàng hóa của tiểu thương. Song song với thách thức về cơ sở vật chất, công tác lập lại trật tự vẫn còn một số khó khăn như tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm. Trong khi đó, các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ lại tự ý trưng bày kệ và hàng hóa ra bên ngoài khỏi vạch kẻ quy định, lấn chiếm lối đi gây mất vẻ mỹ quan. Tình trạng tiểu thương trùm đậy hàng hóa khi ra về cũng gây ảnh hưởng trong công tác xử lý sự cố khẩn cấp. Nhiều người bán hàng rong ngang nhiên chiếm sân chợ, dẫn đến tình trạng xe vào chợ không có nơi đậu đỗ.
Trước thực tế đó, phường Tịnh Biên kiên quyết lập lại trật tự, tạo môi trường kinh doanh văn minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên Trần Hiếu Thuận cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương, cá nhân buôn bán tại chợ tự giác nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy chế kinh doanh, mua bán, đảm bảo an ninh, trật tự, văn minh thương mại”.
Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng tiến hành ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, khu vực sân chợ, lấn chiếm diện tích thuê để kinh doanh, mua bán trong nhà lồng chợ Tịnh Biên sẽ bị xử lý triệt để. Lực lượng quản lý cũng tiến hành rà soát, sắp xếp lại khu vực buôn bán hợp lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm kéo dài.
ĐỨC TOÀN