Lê Văn Viết Thắng - Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

21/03/2023 - 07:56

 - Lê Văn Viết Thắng (học sinh lớp 12 Sử Địa, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa xuất sắc đoạt giải nhất môn Lịch sử, trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, năm học 2022 - 2023.

Sớm nhận ra nhiều điều thú vị từ môn Lịch sử và phát hiện mình có khả năng ghi nhớ, học thuộc môn Lịch Sử nhanh hơn so với các môn học khác, Lê Văn Viết Thắng cố gắng ôn luyện, quyết tâm trở thành học sinh chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu.  

Lớp 10, Viết Thắng được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Sang lớp 11, với sự quyết tâm cao, em đã đạt giải nhất môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau đó, em tiếp tục bồi dưỡng, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT quốc gia (tổ chức tháng 8/2022). Chính thức trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi dự thi vòng quốc gia năm học 2022 - 2023, Viết Thắng ra sức ôn luyện và đạt được giải nhất trong kỳ thi này. 

Lê Văn Viết Thắng

Viết Thắng cho biết: “Khi nhận được kết quả như thế, em rất hồi hộp và bất ngờ. Với cá nhân em cũng tự tìm kiếm, học hỏi các phương pháp học tập sao cho phù hợp với bản thân”. Về kinh nghiệm học Lịch sử, Thắng chia sẻ, với khối lượng nội dung kiến thức rất rộng, nên bản thân hệ thống theo từng phần, chuyên đề khác nhau.

Ví dụ ghi nhớ các sự kiện, cột mốc, thời gian lịch sử gắn liền với ngày, tháng, năm sinh của người thân, bạn bè. Phân bố thời gian học tập hợp lý, như ở trường học sẽ tiếp thu, học hỏi những nội dung, kiến thức, kinh nghiệm do thầy cô truyền đạt; khi về nhà sẽ tự học, hệ thống lại kiến thức, tìm hiểu một số nội dung nâng cao trong sách bồi dưỡng, sách tham khảo. Chú trọng việc trao đổi, chia sẻ kiến thức, nội dung với bạn bè; đồng thời, định hướng, lên kế hoạch rõ ràng cho bản thân về quá trình ôn luyện, bồi dưỡng”...

Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử - Địa) nhận xét: “Lê Văn Viết Thắng rất tự giác trong học tập, trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao. Học giỏi, chăm ngoan, có ý thức trong học tập, rất chuyên cần, luôn tích cực trong các hoạt động nhóm; có năng lực tự học, tự nghiên cứu rất đáng khen. Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập và cuộc sống. Em có thái độ hoà nhã, thân thiện với bạn bè, kính trọng thầy cô. Nhất là có năng khiếu đối với môn Lịch sử”.

Dù học giỏi nhưng Viết Thắng vẫn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, văn thể mỹ và là hạt nhân trong nghiên cứu, học tập bộ môn Sử - Địa. Với thành tích đạt giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Viết Thắng được tuyển thẳng vào đại học nhưng thời gian này, em nỗ lực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Em dự định vào ngành sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục theo đuổi đam mê.

“Quan trọng nhất vẫn là sự đam mê, nhiệt huyết từ bản thân mình đối với môn Lịch sử, luôn giữ cho mình nguồn năng lượng, cố gắng phấn đấu, nỗ lực chinh phục kỳ thi. Nhờ vào sự quan tâm, chăm lo của gia đình và sự hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất của nhà trường, thầy cô trong quá trình bồi dưỡng, học tập, chuẩn bị cho kỳ thi nên em đã đạt kết quả tốt. Trong đó, cô chủ nhiệm luôn động viên, dìu dắt, giúp đỡ, trang bị nền tảng kiến thức cho em ngay từ khi mới bước chân vào trường” - Lê Văn Viết Thắng chia sẻ.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023, An Giang có 54 thí sinh được chọn vào 9 đội tuyển các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Mỗi môn có 6 thí sinh dự thi. Tỉnh An Giang có 19 thí sinh đạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 12 giải khuyến khích), tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên). 

 

HỮU HUYNH