Lén lút đưa người xuất cảnh trái phép

05/11/2021 - 06:30

 - Nhiều người có nhu cầu qua lại biên giới, nhưng không muốn khai báo tại cửa khẩu. Nắm bắt tâm lý này, Nguyễn Văn Quá (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) và anh ruột Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1982, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tìm cách “câu móc” với các đối tượng sinh sống tại Campuchia, lén lút đưa người từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia để hưởng lợi bất chính. Khi anh ruột bị bắt, Quá vẫn tiếp tục phạm tội.

Lập gia đình, sinh sống tại quê nhà (xã Khánh An, huyện An Phú) được một thời gian, năm 2009, Quá cùng vợ chuyển sang sinh sống và làm thuê tại Campuchia. Thành thạo địa hình khu vực biên giới, Quá nảy sinh ý định “làm ăn” với một số phụ nữ (tên thường gọi là Ba, Lan, không rõ nhân thân, lai lịch, sinh sống ở Campuchia), kết nối cùng anh ruột ở Việt Nam, tạo thành đường dây đưa người qua lại biên giới trái phép.

Ngày 10-10-2020, Ba liên lạc, đặt vấn đề đưa 4 người (ngụ tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk) sang Campuchia, tiền công 1,2 triệu đồng. Là người địa phương, sinh sống tại khu vực biên giới, nắm rõ đường đi nước bước, Quá nghĩ mọi chuyện “dễ ăn”, ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Ba. Quá  liên lạc với Phú, nhờ “trợ giúp” từ phía Việt Nam, hứa sẽ trả công. Quá yêu cầu 4 người khách đến điểm hẹn tại xã Khánh An, Phú đón tất cả về nhà lưu trú, chờ đến thời điểm thuận lợi thì Quá sẽ trở về Việt Nam đón họ sang Campuchia. Bất ngờ, vụ việc bị Công an xã Khánh An phát hiện.

Bị cáo Quá nghe tuyên án

Phú ra đầu thú, bị Tòa án nhân dân huyện An Phú xử phạt 1,5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” (đang chấp hành án tại Trại giam Cao Lãnh, Bộ Công an). Lúc này, Quá đang ở Campuchia nên chưa bị xử lý. Tuy nhiên, Quá  vẫn nhận 1 tiền sự, bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh) xử phạt vi phạm hành chính ngày 27-12-2020, mức phạt 4 triệu đồng về hành vi “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại biên giới”.

Thấy hậu quả nhãn tiền khi anh ruột bị bắt, bản thân bị xử lý, Quá vẫn chưa sợ. Nghe ngóng một thời gian, Quá  bắt đầu hành động lần thứ 2. Ngày 11-1-2021, Lan điện thoại kêu Quá về Việt Nam, tìm cách đưa 1 người khách (ngụ tỉnh Ninh Bình) sang Campucchia. Sau khi Quá đồng ý, Lan đưa chiếc vỏ lãi làm phương tiện vận chuyển, số điện thoại “khách” để liên lạc chọn địa điểm, thời gian thích hợp. Qua đến địa phận Việt Nam, Quá điện thoại, chỉ “khách” đến khu vực ấp An Khánh chờ đón. Tuy nhiên, ít phút sau, Quá đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Quá và “vị khách” bị mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Không thể chối cãi, Quá thừa nhận mình là người tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép. Công an huyện An Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ Quá để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú chuyển giao hồ sơ vụ việc, vật chứng và người bị tạm giữ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quá về hành vi 2 lần tổ chức cho 5 người vượt biên bằng đường mòn, lối mở sang Campuchia trái phép.

Với các chứng cứ rõ ràng, Quá thành khẩn khai báo hành vi vi phạm của mình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, hoàn toàn phù hợp với lời khai của người liên quan, nội dung cáo trạng truy tố và các chứng cứ khác. Bị cáo cũng thừa nhận, tất cả chỉ vì hám lợi, không nghĩ đến hậu quả. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết vụ án, với tiền sự trước đó của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Quá 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo Điểm b, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG