Liên kết đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

02/11/2020 - 06:17

 - Nằm trong kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh những tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021, Công an các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú và Châu Thành (An Giang) sẽ cùng đẩy mạnh hoạt động trấn áp tội phạm nhằm mang đến sự an tâm cho người dân.

Hội nghị sơ kết công tác liên kết đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh năm 2020 tại xã Tân Lập (Tịnh Biên)

Theo đó, lực lượng công an 4 huyện sẽ cùng triển khai cho công an các xã giáp ranh về quy chế, kế hoạch phối hợp để thống nhất về nhận thức và hành động phối hợp đảm bảo ANTT. Mọi nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các xã giáp ranh phải đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền trên cơ sở tăng cường mối quan hệ đoàn kết, trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, cần chủ động phối hợp tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Về biện pháp, công an các huyện sẽ phối hợp công an các xã thuộc khu vực giáp ranh khảo sát địa bàn về tình hình mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp trong dân, hoạt động của các loại tội phạm, tụ điểm TNXH, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội… Từ đó, tiến hành công tác điều tra cơ bản, lên danh sách đối tượng, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm tại địa bàn.

Phát động phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chủ trương của địa phương. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, lực lượng công an, dân phòng, dân quân tự vệ các xã: Tân Lập (Tịnh Biên), Tà Đảnh (Tri Tôn), Vĩnh An (Châu Thành) và Bình Phú (Châu Phú) thường xuyên phối hợp tuần tra đột xuất, canh gác đảm bảo ANTT trong những ngày lễ, Tết và sự kiện trọng đại. Phối hợp trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến ANTT tại địa bàn để công an các địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả. Đặc biệt, công an các huyện, xã có địa bàn giáp ranh sẽ họp giao ban 6 tháng/lần để sơ kết, đánh giá công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động liên kết đảm bảo ANTT.

Từ đầu năm tới nay, công an các địa phương có địa bàn giáp ranh đã phối hợp đảm bảo ANTT các sự kiện tập trung đông người, trấn áp thành công 1 vụ “cố ý gây thương tích” liên quan 3 đối tượng, 1 vụ trộm xe môtô, 3 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Về công tác trấn áp TNXH, bắt 2 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền liên quan 9 đối tượng. Bên cạnh đó, đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tạm giữ 500 bao thuốc lá Hero, 350 bao thuốc lá nhãn hiệu Ram…

Ngoài ra, công an các xã còn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức 119 cuộc tuần tra, kiểm soát và đã phát hiện, lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, như: không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy phép lái xe, chở quá số người quy định… Qua đó, tạm giữ 17 môtô, giấy tờ các loại, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 11,6 triệu đồng.

Kết quả đạt được đã phản ánh nỗ lực của công an các huyện, xã có địa bàn giáp ranh trong thực hiện quy chế phối hợp. Từ đó, giúp các xã có địa bàn giáp ranh kéo giảm TNXH, ổn định ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa công an các địa phương đôi lúc chưa nhịp nhàng, hoạt động trao đổi thông tin chưa được sâu sát, đôi lúc chưa kịp thời. Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn chưa thực hiện đồng bộ nên khi gặp tình huống phức tạp dẫn đến việc xử lý gặp khó khăn.

Để nâng cao công tác liên kết, phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh, Công an các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành và Châu Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin về địa bàn, quản lý đối tượng, tụ điểm TNXH… để có biện pháp đấu tranh, trấn áp hiệu quả. Phối hợp giải quyết nhanh chóng các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến địa bàn giáp ranh gây bức xúc trong dư luận.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an các huyện có địa bàn giáp ranh cần thường xuyên đôn đốc, xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, tuần tra các tuyến giáp ranh, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” khu vực giáp ranh. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhằm khích lệ tinh thần trong từng cán bộ, chiến sĩ, cùng chung tay mang đến sự bình yên cho nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THANH TIẾN