Liên kết du lịch để tạo sức bật mới

09/07/2026 - 09:45

 - Sau sáp nhập, không gian phát triển du lịch An Giang được mở rộng từ núi rừng đến biển đảo, tạo điều kiện hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng giàu trải nghiệm. Đây được xem là cơ hội để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch.

Du khách tham quan ở núi Cấm. Ảnh: PHẠM HIẾU

Từ núi thiêng đến biển đảo

Cuối tuần, nhóm của anh Trần Minh Khoa - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh có mặt tại bến tàu Rạch Giá để bắt đầu hành trình khám phá Hòn Sơn. Sau 2 ngày trải nghiệm biển xanh, chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản, cả nhóm sẽ tiếp tục dành 3 ngày khám phá núi Cấm, săn mây, tắm suối Thanh Long và tham quan rừng tràm Trà Sư. Anh Khoa cho biết: “Du lịch An Giang giờ hấp dẫn hơn với cảnh quan đẹp, văn hóa độc đáo, dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng từ bình dân đến đẳng cấp theo mô hình “all in one” (tất cả trong một), nên du khách có rất nhiều trải nghiệm mà không phải mất quá nhiều thời gian di chuyển”.

Không chỉ du khách, các doanh nghiệp lữ hành cũng nhìn thấy cơ hội từ không gian phát triển mới. Theo bà Vũ Thị Diễm Thúy - chủ Fly-up Resort Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, sau sáp nhập, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc xây dựng các sản phẩm liên kết, tối ưu chi phí và quảng bá điểm đến. Nhiều tour như “Biển ngọc - núi thiêng”, “Phú Quốc - Nam Du - Bảy Núi”, “Rừng U Minh Thượng - biển Hà Tiên - núi Cấm”… đang được nghiên cứu đưa vào khai thác, hứa hẹn tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Theo Sở Du lịch, An Giang hội tụ nhiều giá trị nổi bật từ du lịch tâm linh với miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm; du lịch sinh thái như rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ, Ô Tà Sóc; đến du lịch biển đảo với Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Sơn, Nam Du cùng hệ sinh thái rừng ngập nước của Vườn quốc gia U Minh Thượng. Sự đa dạng này tạo điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.

Liên kết để gia tăng giá trị

Theo các chuyên gia du lịch, lợi thế lớn nhất sau sáp nhập là khả năng hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn từ núi rừng đến biển đảo, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, liên kết không chỉ là kết nối các điểm đến mà phải tạo thành chuỗi giá trị thống nhất từ giao thông, lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, truyền thông đến nguồn nhân lực.

Phó Giám đốc Vietravel An Giang Trần Văn Tâm chia sẻ: “Nếu Phú Quốc là trung tâm đón khách quốc tế thì hoàn toàn có thể trở thành “cửa ngõ” đưa dòng du khách khám phá tiếp vùng U Minh Thượng, Hà Tiên rồi đến Bảy Núi. Ngược lại, lượng khách hành hương về núi Sam, núi Cấm, các lễ hội truyền thống cũng có thể tiếp tục hành trình nghỉ dưỡng biển tại Phú Quốc hoặc khám phá các đảo phía Tây. Sự dịch chuyển này sẽ giúp phân bổ dòng du khách hợp lý hơn, giảm áp lực cho các điểm đến đông đúc, đồng thời, tạo cơ hội phát triển cho địa phương còn nhiều tiềm năng”.

Để khai thác hiệu quả lợi thế này, An Giang cần sớm xây dựng bộ nhận diện du lịch mới với thông điệp bao quát cả biển đảo, núi rừng và văn hóa bản địa; đồng thời, quy hoạch các tuyến du lịch trọng điểm, đầu tư hạ tầng giao thông, bến cảng, bãi đỗ xe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, kinh doanh du lịch. Việc phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa truyền thống cũng cần được chú trọng nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ông Đặng Đức Phong - Trưởng Phòng Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho rằng, tỉnh cần hình thành các chuỗi sản phẩm liên kết có chiều sâu như Châu Đốc (miếu Bà Chúa Xứ - Núi Sam) - Núi Cấm - Trà Sư - Hà Tiên - Nam Du; Long Xuyên - Thoại Sơn - hồ Tà Pạ - Hà Tiên - Phú Quốc; nghiên cứu tuyến đường thủy Châu Đốc - Hà Tiên bằng tàu cao tốc kết nối các đảo. Bên cạnh đó, phát triển các gói du lịch 3 - 4 ngày kết hợp du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng biển; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm theo chủ đề như “Từ núi thiêng đến biển ngọc”, “Hành trình xanh phương Nam”. Song song với phát triển sản phẩm, An Giang cần bảo tồn tài nguyên, kiểm soát xây dựng tại các khu du lịch trọng điểm, phát triển du lịch xanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và thúc đẩy kinh tế đêm gắn với văn hóa bản địa để gia tăng sức cạnh tranh.

Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đề xuất mở rộng chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi những lợi thế về biển đảo, núi rừng và văn hóa được kết nối thành chuỗi giá trị thống nhất, An Giang sẽ có thêm dư địa để bứt phá, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

PHẠM HIẾU