Liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại miền Trung

08/06/2021 - 19:35

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa "chặt đứt" đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ hai đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm Nguyễn Văn Hồng Quân (SN 1985, trú tại phường An Cựu, TP Huế) và Trương Đình Nhật Minh (SN 1997, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế).

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của các đối tượng.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Minh, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ 131 viên nén, 1 gói tinh thể màu trắng với tổng khối lượng 120g. Trương Đình Nhật Minh khai nhận đây là số thuốc lắc và khay do đối tượng Quân cung cấp cho Minh đi giao bán cho các đối tượng khác.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Quân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ hơn 1,1kg ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hồng Quân khai nhận số ma túy trên mua từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đưa về Huế để bán cho các con nghiện. Các đối tượng này còn cung cấp ma túy đi các tỉnh Đà Nẵng, Lạng Sơn.

Tang vật của vụ án.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Quân lợi dụng công việc mua bán điện thoại di động để ngụy trang làm nơi chỉ đạo đàn em mua bán ma túy.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mộng Lương (SN 1984, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 150g ma túy tổng hợp, 15 viên ma túy. Lương khai nhận số ma túy trên đặt mua qua mạng xã hội của một đối tượng ở Quảng Trị.

* Chặt đứt đường dây đưa ma túy qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT-1220P, lúc 17h50 phút ngày 7/6, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hâm (38 tuổi, ngụ thôn Tà Rụt 2 (xã Tà rụt, huyện Đakrông) tàng trữ trái phép 212 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Qua đấu tranh khai thác, Hâm khai nhận đã nhiều lần chi tiền và chỉ đạo các đàn em là "chân rết" lên biên giới mua ma túy đưa về phân phối cho các điểm để bán cho các đối tượng trên địa bàn sử dụng và đưa đi huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiêu thụ.

Được biết, đây là một đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy đã diễn ra trong thời gian dài, các đối tượng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó, vào các tháng 2 và 3/2021, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây do Hồ Văn Hâm cầm đầu, thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để truy tố Hồ Văn hâm; tiếp tục mở rộng đấu tranh vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Theo LÊ CHUNG (Báo Tổ Quốc)